Xã hội

Những màn 'thượng cẳng tay hạ cẳng chân' với phụ nữ một cách dã man gây phẫn nộ dư luận

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hay bực tức vì không được đáp lại tình cảm mà không ít người đàn ông không kiềm chế được cảm xúc mà thẳng tay đánh đập, hành hung dã man đối với người phụ nữ, để lại thương tích và nỗi ám ảnh tinh thần không hề nhỏ.

Thời gian gần đây tại nhiều địa phương trong cả nước đã xảy ra một số vụ bạo hành gia đình. Không chỉ gây bức xúc trong dư luận xã hội,  ảnh hưởng đến tâm lí của những người phụ nữ, mà còn gióng lên hồi chuông về sự xuống cấp trong các mối quan hệ gia đình.

Cô gái bị thanh niên xăm trổ hành hung dã man suốt 2 tiếng đồng hồ

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao bởi clip ghi lại hình ảnh thanh niên xăm trổ đánh đập cô gái rất dã man. Clip cho thấy, cô gái trẻ bị một gã đàn ông cởi trần tấn công liên tục trong phòng kín. Hành động của gã trai này vô cùng dã man, hắn giật tóc, tát và đấm mạnh vào mặt của nạn nhân.

Thanh niên này còn kéo chân và quăng quật bạn gái khắp phòng, thậm chí còn lấy ghế đánh lên đầu nạn nhân. Trong khi đó, nạn nhân cố gắng van xin nhưng người đàn ông vẫn không buông tha và tiếp tục hành hạ với nhiều hành động vô cùng dã man và bạo lực, khiến mặt bạn nữ sưng phù, chảy máu môi và mũi.

Những màn 'thượng cẳng tay hạ cẳng chân' với phụ nữ một cách dã man gây phẫn nộ dư luận
Hình ảnh thiếu nữ bị nam thanh niên đánh suốt 2 giờ đồng hồ (Ảnh: NVCC)

Được biết, sự việc trên xảy ra ở thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Tri thức trực tuyến cho biết, cô gái trong đoạn clip là chị Hoàng Thanh Lam (22 tuổi, ở phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái), người đánh chị Lam là Vũ Viết Trường (27 tuổi).

Kể lại sự việc kinh hoàng bản thân vừa trải qua, chị Lam tỏ vẻ lo lắng, sợ hãi và giọng thều thào vì còn rất yếu.

Chia sẻ về việc quen biết Vũ Viết Trường, Lam cho hay: "Tôi có thuê cửa hàng ở gần nơi ở của Trường để kinh doanh online. Cách đây khoảng 2 tháng, Trường ngỏ ý muốn làm quen. Trong suốt thời gian quen nhau, Trường ngỏ ý yêu tôi và muốn bên tôi nhưng tôi đã nhiều lần từ chối. Tối 31/5 là một buổi tối kinh hoàng đối với tôi mà có lẽ cả cuộc đời tôi không thể nào quên được".

Khi nhắc về những ngày đã qua, giọng Lam run rẩy vì không nghĩ rằng bản thân đã phải chịu những trận đòn khủng khiếp đến vậy: "Tối hôm đó, tôi đi ăn cùng bạn về đến cửa hàng là 23h đêm, Trường cũng đi theo sau để vào cửa hàng sau đó đóng cửa lại, lúc này Trường dùng tay đánh đấm, đá vào mặt tôi, túm tóc tôi đập xuống thành giường rồi dùng ghế ném vào đầu tôi. Tôi van xin nhưng hắn không dừng lại".

Suốt 2 giờ đồng hồ, Lam bị đánh, rất may hàng xóm nghe thấy ồn ào nên gọi cửa và mới cứu được Lam. "Nếu không chắc giờ này tôi đã chết rồi", Lam nói trong nghẹn ngào.

Theo lời của Lam, nam thanh niên này yêu đơn phương mình, còn về phía Lam cô không hề có tình cảm với anh ta.

Thiếu nữ tâm sự thêm, khi sự việc xảy ra vì không muốn bố mẹ buồn khi nhìn thấy con gái bị đánh đập dã man, nên đã không đăng clip lên mạng, nhưng không thấy có sự phản hồi nào nên Lam quyết định đăng tải sự việc lên mạng để cầu cứu.

"Đến nay, gia đình tôi đã làm đơn trình báo cơ quan công an thị xã Nghĩa Lộ, 12 ngày sau tôi mới được đi giám định sức khoẻ còn Trường vẫn đi du lịch bình thường. Đáng buồn thay phía gia đình cũng như Trường không có một lời xin lỗi nào. Không những vậy, hắn còn nhắn tin chửi bới, doạ tôi. Vì sợ và bị quấy rầy nhiều quá nên tôi đã chặn số điện thoại, tin nhắn", Lam thông tin.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an thị xã Nghĩa Lộ cho biết, sự việc đã xảy ra từ đầu tháng 6/2020, gần đây chị gái của nạn nhân mới tung clip và hình ảnh lên mạng.

Theo đó ngày 2/6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã nhận được đơn tố giác tội phạm của chị Hoàng Thanh Lam. Theo đơn tố giác, khoảng 0h ngày 1/6, chị Lam bị Vũ Viết Trường (thường gọi Trường Kim, 27 tuổi, trú tại phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ) dùng chân, tay và ghế đánh, khiến chị phải điều trị tại Bệnh viện thị xã Nghĩa Lộ.

Ngay trong ngày 2/6, cơ quan chức năng đã triệu tập đối tượng Vũ Viết Trường lấy lời khai. Kết quả ban đầu cho thấy, ngày 31/5, sau khi uống rượu, Trường nhiều lần gọi điện cho người yêu là Hoàng Thanh Lam, nhưng Lam không nghe máy.

Sau nhiều lần gọi, Lam mới bắt máy và nói đang đi hát cùng bạn. Trường xuống quán karaoke tìm và gặp được Lam đi hát cùng nhiều bạn, trong đó cả bạn nam.

Trường sau đó đưa Lam về nhà chị gái của nạn nhân, cũng là nơi Lam đang ở. Tại đây, do ghen tuông, Trường đã ra tay đánh đập Lam thương tích, phải nhập viện cấp cứu.

Được biết, hồ sơ vụ việc đã được cơ quan điều tra Công an thị xã Nghĩa Lộ gửi sang VKSND cùng cấp để giám sát hoạt động điều tra.

Cũng theo vị lãnh đạo Công an thị xã Nghĩa Lộ, cô gái Hoàng Thanh Lam đã được đưa đi giám định thương tật.

Chồng vũ phu thẳng tay tát vợ ngay trước mặt con nhỏ 

Trước đó, vụ việc chồng "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với vợ ngay trước mặt con nhỏ cũng được chia sẻ khiến nhiều người phẫn nộ. 

Theo đó, ngày 20/8/2019 khi anh Nguyễn Văn L ở phường Phùng Chí Kiên, TP. Bắc Kạn hành hung vợ mình ngay tại nhà.

 Những hình ảnh trên được camera an ninh trong gia đình ghi lại cho thấy, khi người vợ bế con nhỏ đứng ngoài cửa thì người chồng vùng đứng dậy lao ra tát tới tấp vào mặt vợ rồi la mắng. Sau đó, người đàn ông này tiếp tục dùng chân đá vào người và đánh vào mặt dù người vợ cố gắng đưa tay đỡ. 

Khi người vợ bế con nhỏ định tiến vào bên trong nhà thì anh L bất ngờ vung tay tung cái tát trời giáng lên mặt vợ... Lúc này, một cậu con trai nhỏ ngồi ở ghế xem ti vi cũng chỉ im lặng quay lại chứng kiến bố đánh mẹ.

Người chồng có hành vi đánh vợ đang công tác tại Kho bạc Nhà nước huyện Bạch Thông, còn vợ là kế toán tại 1 trường tiểu học trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. Được biết, thời điểm vụ việc xảy ra, người chồng được cho là trong tình trạng say rượu, vừa đi nhậu về.

Trước sự việc ồn ào nói trên, bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Phùng Chí Kiên (TP.Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) cho biết, clip chồng đánh vợ trước mặt con nhỏ đang lan truyền trên mạng xã hội đúng là xảy ra tại địa bàn phường Phùng Chí Kiên. Người phụ nữ và đàn ông trong clip là vợ chồng và sinh sống trên địa bàn phường.

Sau khi xảy ra vụ việc, bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Phùng Chí Kiên (TP.Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) cho biết, clip chồng đánh vợ trước mặt con nhỏ đang lan truyền trên mạng xã hội đúng là xảy ra tại địa bàn phường Phùng Chí Kiên. Người phụ nữ và đàn ông trong clip là vợ chồng và sinh sống trên địa bàn phường.

"Người chồng và vợ đều có ăn học, là cán bộ công nhân viên chức chứ không phải lao động tự do. Qua nắm bắt tình hình, hàng xóm của gia đình này có kể lại là trong cuộc sống hằng ngày, hai vợ chồng thỉnh thoảng to tiếng, xích mích, nhưng sau đó vẫn sống vui vẻ.Hiện người vợ cũng chưa có đơn từ gì tố cáo hành vi của người chồng, nên chúng tôi chưa nắm được cụ thể tình hình"- Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Phùng Chí Kiên cho biết.

Một cán bộ khác của phường Phùng Chí Kiên (TP.Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) cũng xác nhận nhân vật trong clip trên là người dân đang sinh sống trên địa bàn phường. Gia đình này có điều kiện về kinh tế, nhưng hiện tại chưa tìm hiểu được nguyên nhân vì sao người chồng lại có hành động đánh vợ.

Võ sư đánh vợ dã man khi đang ôm con nhỏ trên tay

Sáng 27/08/2019, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông bạo hành vợ dã man ngay trước mặt con trai chừng 5-6 tuổi, trong khi chị này đang bế một đứa con nhỏ khác vừa mới sinh khiến nhiều người phẫn nộ.

Những màn 'thượng cẳng tay hạ cẳng chân' với phụ nữ một cách dã man gây phẫn nộ dư luận - 1
Hình ảnh võ sư đánh vợ trước đó gây phẫn nộ

Những diễn biến từ đoạn clip được camera trong nhà ghi lại cho thấy, giữa hai vợ chồng dường như đã xảy ra tranh cãi lớn tiếng. Người chồng liên tục chỉ tay, chửi bới vợ đứng ở góc nhà, sau đó hùng hổ vơ lấy chiếc điều khiển ti vi, và những viên sỏi dưới gốc cây ném thẳng về phía vợ. Lúc này trong nhà còn có 1 phụ nữ khác (có thể là người giúp việc) và cậu con trai chừng 5-6 tuổi chứng kiến, sau đó bị bố đuổi vào trong phòng.

Những màn 'thượng cẳng tay hạ cẳng chân' với phụ nữ một cách dã man gây phẫn nộ dư luận - 2

Không dừng lại ở đó, tranh cãi mỗi lúc 1 căng thẳng hơn, người vợ trong lúc đang bế theo con nhỏ mới sinh còn đỏ hỏn đứng giữa nhà thì bị người chồng lao tới, thẳng tay tát mạnh vào mặt. Lúc này, người vợ quay về phía chồng nói lại gì đó thì tiếp tục bị anh này dùng cả 2 tay tát tới tấp khiến chị ngã xuống nhà, đứa bé trên tay khóc dữ dội.

Được biết, người đàn ông bạo hành vợ trong đoạn clip là Nguyễn Xuân Vinh (SN 1987, ở Mê Linh, Hà Nội), làm võ sư.

Ngay sau vụ việc xảy ra người chồng trong clip được mời lên trụ sở công an làm việc. Tuy nhiên sau đó người chồng nói ân hận với hành động của mình gây ra trước đó nên người vợ rút đơn tố cáo và xin hòa giải.

Theo Nam An (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/nhung-man-thuong-cang-tay-ha-cang-chan-voi-phu-nu-mot-cach-da-man-gay-phan-no-du-luan-220202360037180.htm