Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Nhóm thanh niên không đeo khẩu trang, tụ tập đốt lửa ngay giữa đường, ném đồ vào nhà dân ở TP.HCM

Hành động tụ tập đông người và có hành vi xấu xí của nhóm thanh niên "choai choai" trong đợt cao điểm của dịch Covid-19 này đang khiến dân mạng vô cùng phẫn nộ.

Theo nội dung camera an ninh nhà dân ghi lại, vào thời điểm này, một nhóm thanh niên tụ tập khoảng 4-5 người, nhóm này không đeo khẩu trang, cùng nhau đi bộ trên đường.

Nhóm thanh niên không đeo khẩu trang, tụ tập đốt lửa trong đêm

Vừa đi, nhóm này vừa nhìn ngó quan sát xung quanh, thậm chí còn vứt đồ vào nhà dân. 

Nhóm thanh niên không đeo khẩu trang, tụ tập đốt lửa ngay giữa đường, ném đồ vào nhà dân ở TP.HCM
Nhóm thanh niên không đeo khẩu trang, tụ tập đi lại trong đêm
Nhóm thanh niên không đeo khẩu trang, tụ tập đốt lửa ngay giữa đường, ném đồ vào nhà dân ở TP.HCM - 1
1 nam thanh niên đã châm lửa đốt giữa đường

Đáng nói sau đó, một nam thanh niên đi sau cùng đã đổ xăng xuống để viết dòng chữ rồi châm lửa đốt để dòng chữ hiện lên trong đêm tối.

Tuy nhiên, khi phát hiện có camera giám sát ghi lại hành động của mình, nam thanh niên này có vẻ sợ hãi nên đã nhanh chóng dùng chân dập lửa đi. Thế nhưng, hiện trạng vẫn còn nguyên dấu vết những dòng chữ mà người này đã viết in dưới mặt đường nhựa.

Nhóm thanh niên không đeo khẩu trang, tụ tập đốt lửa ngay giữa đường, ném đồ vào nhà dân ở TP.HCM - 2
Thấy mọi hành động của mình đã bị camera ghi lại, người này nhanh chân dập lửa

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải lên mạng xã hội, hành động của nhóm thanh niên này đã nhanh chóng nhận về nhiều sự chỉ trích trên mạng xã hội, nhất là ở thời điểm dịch bệnh tại TP.HCM đang diễn biến phức tạp.

Được biết, sự việc diễn ra vào khoảng hơn 22h ngày 21/6 tại TP Thủ Đức. 

Theo Minh Khôi (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/nhom-thanh-nien-choai-choai-khong-deo-khau-trang-tu-tap-dot-lua-ngay-giua-duong-nem-do-vao-nha-dan-o-tphcm-162212306112933617.htm