Xã hội

Nhóm ngư dân đi bộ từ Đà Nẵng ra Huế trốn cách ly

Đế tránh các chốt kiểm dịch Covid-19, nhóm ngư dân dùng 'độc chiêu' - đi bộ men theo bờ biển dưới chân đèo Hải Vân từ Đà Nẵng ra Huế nhưng vẫn bị phát hiện, đưa đi cách ly y tế.

Ngày 4/8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa phát hiện 6 người trốn từ vùng dịch Đà Nẵng ra Thừa Thiên Huế và đã bàn giao cho cơ quan công an đưa đi cách ly y tế theo quy định. Những người này quê ở xã Lộc Điền (huyện Phú Lộc).

Nhóm ngư dân đi bộ từ Đà Nẵng ra Huế trốn cách ly
Nhóm người trốn cách ly được đưa đến chốt kiểm soát số 5. Ảnh: Q.T.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 3/8, tổ tuần tra Đồn Biên phòng Lăng Cô thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế, khi thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện nhóm 6 người đang đứng đợi xe gần trạm thu phí Bắc Hầm Hải Vân (thị trấn Lăng Cô).

Phát hiện có dấu hiệu nghi vấn nên lực lượng biên phòng yêu cầu làm rõ. Nhóm người này khai vừa trốn khỏi vùng dịch Đà Nẵng ra Huế. Họ làm việc cho các tàu cá ở Đà Nẵng. Trong thời gian bão số 2 không đi biển, họ quyết định quay về nhà. Để tránh các chốt kiểm soát dịch Covid-19, họ đã đi bộ vòng theo bờ biển dưới chân đèo Hải Vân từ bến Nam Ô về Huế.

Hiện, cả 6 người đã được đưa đi cách ly tập trung tại Phú Lộc.

HL (Nguoiduatin.vn)