Xã hội

Nhóm học sinh cấp 2 lẻn vào trường cấp 1 đập phá thiết bị dạy học

Ngày 29/10, UBND phường Điện Nam Bắc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) xác nhận đang làm rõ vụ việc một nhóm học sinh vào trường học phá hoại tài sản.

Theo đó, khoảng 21h ngày 28/10, một nhóm thiếu nhiên vào Trường Tiểu học Phan Ngọc Nhân (phường Điện Nam Bắc) đập phá, hủy hoại nhiều máy tính, tivi, quạt điện...

Đến 21h30 cùng ngày, bảo vệ phát hiện được và xua đuổi nhóm thanh niên, đồng thời báo lãnh đạo nhà trường và cơ quan chức năng.

Nhóm học sinh cấp 2 lẻn vào trường cấp 1 đập phá thiết bị dạy học
Nhiều thiết bị đập phá, hư hỏng. Ảnh: Cắt từ clip.

Nhận tin báo, nhà chức trách có mặt tại hiện trường, xác minh, điều tra, làm việc với Ban giám hiệu nhà trường.

Theo thống kê ban đầu, hàng chục máy tính, 4 camera, 5-6 chiếc tivi, máy tính, quạt điện, nhiều đồ dùng, thiết bị dạy và học của giáo viên và học sinh… bị đập phá, hư hỏng. Tổng thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã xác minh được đối tượng đập phá gồm 3 học sinh lớp 8 và 1 học sinh lớp 6 của Trường THCS Nguyễn Đức An, phường Điện Nam Bắc).

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Công Sáng (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nhom-hoc-sinh-cap-2-len-vao-truong-cap-1-dap-pha-thiet-bi-day-hoc-2075149.html