Xã hội

Nhiều tỉnh, thành hoả tốc cho học sinh nghỉ học

Trước tình hình thời tiết cũng như diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều tỉnh thành đã có những điều chỉnh trong phương án đến trường cho học sinh.

Chỉ sau 2 tuần cho học sinh đi học trực tiếp, tính đến hôm nay nhiều địa phương đã ra thông báo cho học sinh nghỉ học vì số ca mắc Covid tăng cao, cùng với việc nhiều địa phương đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. 

Theo đó, các địa phương cho học sinh một số cấp dừng học trực tiếp vì thời tiết rét đậm, rét hại bao gồm: Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, TP. Hoà Bình, Hải Phòng,...

Các địa phương cho học sinh một số cấp dừng học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến vì dịch bệnh phức tạp bao gồm: TP. Lào Cai, Quảng Ninh, Phú Thọ, Hưng Yên, Đắk Nông, TP. Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk),...

Nhiều tỉnh, thành hoả tốc cho học sinh nghỉ học

Hà Nội cũng là một trong số những địa phương cho phép học sinh nghỉ học trước đợt không khí lạnh.

Sở GDĐT Hà Nội thống nhất với Đài Truyền hình Việt Nam về việc thông báo nhiệt độ ngoài trời khu vực Hà Nội trong những ngày rét đậm, rét hại; phụ huynh cần theo dõi thông tin về nhiệt độ ngoài trời tại khu vực Hà Nội được phát tại bản tin dự báo thời tiết trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Căn cứ thông tin này, Trưởng phòng GDĐT và thủ trưởng trường trực thuộc có trách nhiệm quyết định cho học sinh nghỉ học trực tiếp chuyển sang trực tuyến. Cụ thể:

- Khi trời lạnh dưới 10 độ C, các đơn vị được phép quyết định cho học sinh tiểu học nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến. 

- Khi trời khi trời lạnh dưới 7 độ C, các đơn vị cho học sinh trung học cơ sở nghỉ học trực tiếp, chuyển sang học trực tuyến. 

Về phương án dạy học, Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo tới các đơn vị, nhà trường tạm dừng phương án cho học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 12 quận trở lại trường học trực tiếp (theo kế hoạch là vào ngày 21/2) cho đến khi có thông báo mới của thành phố.

Học sinh các khối từ lớp 1 đến lớp 12 thuộc 18 huyện, thị xã và học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 thuộc 12 quận tiếp tục học trực tiếp theo kế hoạch. Trẻ mầm non trên địa bàn toàn thành phố tiếp tục nghỉ tại nhà.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nhieu-tinh-thanh-hoa-toc-cho-hoc-sinh-nghi-hoc-tintuc810781