Xã hội

Nhiều người thương vong sau mưa đá, dông lốc tại các tỉnh miền núi phía Bắc

Tối 3/3, Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai đã có báo cáo về ảnh hưởng của thiên tai tại khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ tối 2/3 đến ngày 3/3/2020, tại 5 tỉnh khu vực miền núi phía Bắc (Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Lai Châu và Sơn La) đã xảy ra dông, lốc, sét và mưa đá. Ngoài ra, tại bản Mong, xã Song Pe, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La đã xảy ra một trận lũ quét cục bộ vào lúc 16 giờ ngày 2/3/2020.

Thiên tai đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân các địa phương. Cụ thể, đã có 1 người chết (anh Ly Mí Sính, sinh năm 1994, tại thôn Phóng Tủng, xã Sủng Trái, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, chết do bị điện giật); và 14 người bị thương (Yên Bái: 4 người; Hà Giang 10 người).

Nhiều người thương vong sau mưa đá, dông lốc tại các tỉnh miền núi phía Bắc
Lãnh đạo huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang hăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân thương vong. Ảnh: Thiện Ngay)

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng dân sinh, công ích cũng bị thiệt hại lớn. Thống kê cho thấy, 348 nhà dân đã bị sập; 4.548 nhà bị tốc mái, hư hỏng. 22 điểm trường và 2 công trình văn hóa bị tốc mái, hư hỏng; 26 cột điện bị đổ.

Sản xuất nông nghiệp cũng không nằm ngoài ảnh hưởng của thiển tai, khi có ít nhất 371ha lúa; 360ha hoa màu; 62ha cây trồng lâu năm, 352ha cây ăn quả, 15ha rừng keo bị thiệt hại. 106 con gia súc và 77 con gia cầm bị lũ cuốn trôi. Cùng với đó là 229 cây xanh bị gãy đổ.

Nhiều người thương vong sau mưa đá, dông lốc tại các tỉnh miền núi phía Bắc - 1
Một ngôi nhà của người dân ở xã Phù Lưu (Hàm Yên - Tuyên Quang) bị sập hoàn toàn sau trận mưa đá.

Tại Lào Cai, khoảng 12h45 ngày 3/3, anh Thào Seo Tỏa (sinh năm 1982) và con gái là cháu Thào Thị Tăng (sinh năm 2005), trú tại thôn Trung La, xã Bản Phố, huyện Bắc Hà trong lúc đang làm nương gặp mưa chạy vào hang đá trú. Bất ngờ hang đá sập xuống đè vào người khiến cả 2 tử vong tại chỗ.

Theo ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Hà, vào thời điểm trên tại Bắc Hà chỉ có mưa nhỏ rải rác, thời tiết không có gì bất thường. Tuy nhiên, tại một số địa phương như huyện Si Ma Cai, Mường Khương ở cùng thời điểm lại xuất hiện mưa đá khá lớn, chưa có thống kê thiệt hại cụ thể.

Nhiều người thương vong sau mưa đá, dông lốc tại các tỉnh miền núi phía Bắc - 2
Lực lượng chức năng Lai Châu dọn đá, giải tỏa giao thông sau mưa lớn.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã trực tiếp xuống kiểm tra, chỉ đạo các xã, phường tập trung huy động lực lượng tại chỗ, khẩn trương giúp các hộ gia đình khắc phục thiệt hại, sửa chữa nhà cửa, đảm bảo cuộc sống.

Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, các tỉnh miền núi phía Bắc đang tổ chức ứng trực 24/24h, kịp thời huy động nhân lực và phương tiện xử lí các tình huống có thể xảy ra.

Về hiện tượng mưa giông lớn ở Hà Nội trong chiều 3/3, theo đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho hay, đây là do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao lên tới 5000m kết hợp với không khí lạnh đã dẫn đến hiên tượng mưa to, giông, gió giật mạnh.

Theo dự báo, khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, gần sáng và ngày mai (4/3) ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5000m kết hợp với không khí lạnh nên Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to; Bắc Trung Bộ có mưa dông, từ chiều mai mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Riêng Hà Nội, trong đêm nay sẽ có mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày mai trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-18 độ C.

Theo Nhật Tân (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/xa-hoi/nhieu-nguoi-thuong-vong-sau-mua-da-dong-loc-tai-cac-tinh-mien-nui-phia-bac-20200303201703947.htm