Xã hội

Nhiều người tháo chạy khi dãy nhà ở An Giang sụp xuống sông

Sau khi xuất hiện vết nứt, mặt đất cặp bờ sông Long Xuyên rung chuyển kéo theo 3 căn nhà chìm xuống nước.

Nhiều người tháo chạy khi dãy nhà ở An Giang sụp xuống sông
Hiện trường ba căn nhà sụp xuống sông Long Xuyên ngày 3/12. Ảnh: Báo An Giang.

Trưa 3/12, dãy nhà cấp 4 của người dân phường Mỹ Hoà, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang bất ngờ sạt xuống sông Long Xuyên khiến nhiều người hốt hoảng.

"Sau vài tiếng răng rắc, thấy mặt đất rung liên tục nên tôi hô hoán cho mọi người chạy ra ngoài, không kịp mang theo tài sản, vật dụng gì cả", ông Đỗ Văn Sang nói và cho biết khu vực này vừa xuất hiện vết nứt cặp bờ sông chiều tối qua.

Tại hiện trường, có 3 căn nhà trôi dưới sông, một căn khác bị sạt một phần. 

Theo UBND phường Mỹ Hòa, sự cố không gây thương vong, thiệt hại đang được thống kê. Có 16 người thuộc 6 hộ sống trong 3 căn nhà bị sạt lở hoàn toàn; mỗi hộ được hỗ trợ 10 triệu đồng.

Nhiều người tháo chạy khi dãy nhà ở An Giang sụp xuống sông - 1
Công an hỗ trợ người dân bị sạt lở tháo dỡ nhà cửa, thu dọn tài sản. Ảnh: An Phú.

"Trước mắt để đảm bảo an toàn tính mạng, chính quyền địa phương di dời những hộ này ở tạm nhà người thân, trường học", ông Nguyễn Bảo Sinh, Phó chủ tịch UBND TP Long Xuyên nói và cho biết sắp tới sẽ bố trí các hộ dân này vào khu dân cư trên địa bàn TP Long Xuyên.

Nhiều người tháo chạy khi dãy nhà ở An Giang sụp xuống sông - 2
Khu sạt lở nằm trên Tỉnh lộ 943.

Theo Cửu Long (VnExpress.net)