Xã hội

Nhiều người nhập viện trong tình trạng hoảng loạn sau vụ cháy khiến ít nhất 13 người thiệt mạng ở Sài Gòn

Video: Cháy chung cư cao cấp ở Sài Gòn, 13 người tử vong

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận tổng cộng 19 ca, trong đó có 8 ca tử vong (3 nữ, 5 nam trong có 2 trẻ em); 11 ca đang nằm cấp cứu, tình trạng không nặng mà chủ yếu là do hoảng loạn, bệnh viện đã cấp sữa cho các bệnh nhân uống.

Rạng sáng 23/3, một vụ cháy linh hoàng đã xảy ra tại chung cư Carina Plaza, đường Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, TP.HCM khiến ít nhất 13 người chết, 14 người bị thương.

Thông tin từ Trung tâm cấp cứu 115 cho biết, Trung tâm đã huy động 4 xe cấp cứu, ngoài ra còn có hơn 10 xe cấp cứu của Bệnh viện Triều An, Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện quận 6, Nhi đồng 1... liên tục chuyển bệnh nhân về các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM. 

Nhiều người nhập viện trong tình trạng hoảng loạn sau vụ cháy khiến ít nhất 13 người thiệt mạng ở Sài Gòn
Hiện trường vụ hỏa hoạn

Đến thời điểm này Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận 6 ca là trẻ em. Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết lãnh đạo Sở này đã chỉ đạo các bệnh viện tích cực cấp, cứu, chữa trị bệnh nhân. Sở đang thống kê các ca nhập viện. 

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận tổng cộng 19 ca, trong đó có 8 ca tử vong (3 nữ, 5 nam trong có 2 trẻ em); 11 ca đang nằm cấp cứu, tình trạng không nặng mà chủ yếu là do hoảng loạn, bệnh viện đã cấp sữa cho các bệnh nhân uống.

Nhiều người nhập viện trong tình trạng hoảng loạn sau vụ cháy khiến ít nhất 13 người thiệt mạng ở Sài Gòn - 1
Lực lượng PCCC có mặt giải cứu người dân

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xuất phát từ tầng hầm chung cư vào khoảng 1h30 cùng ngày. Lực lượng PCCC đã huy động 34 xe chuyên dụng cùng hàng trăm chiến sĩ đến hiện trường khống chế vụ cháy. 

Đến 5h30 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế.

Theo Minh Tuệ (Thời Đại)