Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Nhiều địa phương dừng các hoạt động lễ hội, du lịch dịp 30/4 mùng 1/5 để phòng dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều địa phương trên cả nước đã có thông báo dừng các hoạt động lễ hội, tập trung đông người dịp lễ 30/4, mùng 1/5.

Theo phản ánh của phóng viên VOV Đông bắc, Thành phố Hải Phòng đã quyết định dừng tất cả các lễ hội văn hóa, thể thao và hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. 

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại một số nước trên thế giới, nhất là các nước có chung đường biên giới với Việt Nam, để đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19, UBND thành phố Hải Phòng đã quyết định dừng toàn bộ các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hoạt động thể thao và du lịch tập trung đông người trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Nhiều địa phương dừng các hoạt động lễ hội, du lịch dịp 30/4 mùng 1/5 để phòng dịch
Thông báo ý kiến của BTV Thành ủy Hải Phòng về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

UBND thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu Sở Y tế gấp rút xây dựng phương án mua sắm thêm các loại thiết bị, vật tư y tế cần thiết; Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở du lịch, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, sân bay, bến xe, bến tàu và các điểm công cộng tập trung đông người, các khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp. Tăng cường công tác tuần tra xử lý, xử phạt các tổ chức, cá nhân vi phạm về quy định phòng, chống dịch Covid-19.

 Các đơn vị Sở, ban, ngành thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo phòng chống dịch, chủ động xây dựng với từng cấp độ phòng, chống dịch bệnh cụ thể, chuẩn bị các cơ sở cách ly tại địa phương, các phương án bố trí nhân lực và nhu yếu phẩm cần thiết. Công an thành phố Hải Phòng phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tăng cường quản lý hành chính để ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép và đảm bảo ANTT trên địa bàn dịp nghỉ lễ.

Theo phản ánh của nhóm phóng viên VOV Miền Trung, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hôm nay (28/4) các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung từ Quảng Bình đến Khánh Hòa quyết định cắt giảm hoặc dừng các hoạt động lễ hội tập trung đông người để phòng chống dịch.

Nhiều địa phương dừng các hoạt động lễ hội, du lịch dịp 30/4 mùng 1/5 để phòng dịch - 1
Các sự kiện tại Quảng trường 2 tháng 4, Nha Trang phải tổ chức rào chắn.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể thao và lễ hội sắp diễn ra, đặc biệt trong dịp lễ 30/4- 1/5. Ban Quản lý di tích, Ban Tổ chức lễ hội các địa phương, Ban quản lý các khu, điểm du lịch xây dựng và thực hiện các phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho khách du lịch và người tham gia hoạt động. 

Ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết: “Thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn lối mở trên biên giới. Để đảm bảo cho việc phòng chống dịch, khuyến cáo tất cả mọi người không được chủ quan, tiếp tục thực hiện thông điệp 5K trong đó việc đeo khẩu trang là rất cần thiết, nếu như không có việc gì quan trọng thì không nên tập trung đông người".

Tỉnh Quảng Trị cũng vừa quyết định dừng một số hoạt động tại lễ hội Thống nhất non sông. Dịp lễ, tỉnh chỉ tổ chức 4 hoạt động trong tổng số 16 sự kiện theo kế hoạch và hạn chế quy mô tổ chức lễ hội, chỉ thực hiện Lễ Thượng cờ thống nhất non sông và 3 sự kiện quy mô nhỏ.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, dịp Lễ 30/4 và 1/5 năm nay, theo kế hoạch sẽ có một số sự kiện kích cầu du lịch. Trong đó có sự kiện“ Hue Jogging-cùng chạy vì cộng đồng lần thứ II" do UBND thành phố Huế cùng Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến tổ chức sự kiện.

Ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy Huế cho biết, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thành phố Huế đang xem xét hoãn giải chạy này.

Tại thành phố Đà Nẵng, chiều nay UBND thành phố Đà Nẵng đã thống nhất tạm dừng các hoạt động lễ hội, tập trung đông người và các hoạt động không thiết yếu. Theo đó, dừng chương trình biểu diễn nghệ thuật The Rap Show, chương trình “Yamaha motor expro 2021,…

Ông Phạm Tấn Xử, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Đà Nẵng cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong phòng, chống dịch, đảm bảo cuộc sống bình an cho nhân dân, tất cả các hoạt động sự kiện ở thành phố Đà Nẵng dịp lễ sẽ tạm hoãn đến khi nào thuận lợi sẽ tiếp tục hoạt động".

Chiều nay (28/4), Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam tổ chức họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng chống Covid-19 trong tình hình mới. Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người không cần thiết trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5; không tổ chức các sự kiện chào mừng như bắn pháo hoa.

UBND tỉnh Khánh Hòa dừng bắn pháo hoa vào tối 1/5 tại Quảng trường 2/4 và đảo Hòn Tre. Đối với các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ban tổ chức các sự kiện kiểm soát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch; giảm quy mô tổ chức; hạn chế tập trung đông người, cần tổ chức các hoạt động tại nhiều địa điểm khác nhau để thực hiện giãn cách.

Ông Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa- Thể thao tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Đảm bảo an toàn đối với các hoạt động tập trung tại Quảng trường 2/4, thiết lập Barie hàng rào, tại các cửa vào sẽ bố trí sát khuẩn. Những ai không đeo khẩu trang sẽ không được vào, bên trong ghế ngồi sẽ cách nhau ghế từ 1,2-1,5m. Sẽ liên tục có khuyến cáo về phòng chống dịch, đeo khẩu trang trên màn hình led cũng như MC sẽ thông báo".

Theo phản ánh của phóng viên Trung Hiếu/VOV-ĐBSCL, ngành chức năng tỉnh Cà Mau nhận định, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đặc biệt, tại các nước láng giềng biên giới Tây Nam. Từ đó, ông Lê Quân, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị thủ trưởng sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND cấp huyện tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch. Các địa phương, đơn vị trong tỉnh hạn chế tổ chức các hoạt động, sự kiện mang tính chất giải trí không cần thiết. Tiếp tục duy trì lại việc khai báo y tế điện tử tại các địa điểm như: công sở, bệnh viện, trường học, ngân hàng, trung tâm thương mại, các cơ sở có hoạt động kinh doanh dịch vụ.

Nhiều địa phương dừng các hoạt động lễ hội, du lịch dịp 30/4 mùng 1/5 để phòng dịch - 2
Thời gian tới, ngành chức năng tỉnh Cà Mau sẽ có tổ kiểm tra việc đeo khẩu trang ở nơi đông người.

Nhân viên và người dân đến và ở các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ, các khu vực công cộng, địa điểm tập trung đông người phải thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang. Các cơ sở có hoạt động dịch vụ phải tiến hành đo thân nhiệt; trang bị nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang phục vụ khách hàng.

Đối với các hoạt động trong sự kiện Hương rừng U Minh, UBND tỉnh Cà Mau quyết định dừng việc tổ chức Đêm văn nghệ khai mạc sự kiện “Hương rừng U Minh (có bắn pháo hoa) vào tối ngày 29/4. Các hoạt động khác giảm quy mô, khách mời, thực hiện 5K và thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của ngành y tế./.

Theo Nhóm phóng viên (Vov.vn)




https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/nhieu-dia-phuong-dung-cac-hoat-dong-le-hoi-du-lich-dip-304-mung-15-de-phong-dich-853640.vov