Xã hội

Nhiều cảnh sát xuất hiện tại một điểm giao dịch của F88

Hai cảnh sát cơ động đứng trước một chi nhánh Công ty F88 tại Sóc Trăng khi có nhiều công an làm việc ở phía trong.

Ngày 13/3, lực lượng Công an Sóc Trăng đã xuất hiện tại một điểm giao dịch của F88 ở TP Sóc Trăng (tỉnh Sóc Trăng).

Dân Trí đưa tin, khoảng 9h ngày 13/3, nhiều cảnh sát của Công an tỉnh Sóc Trăng và Công an TP Sóc Trăng xuất hiện tại một điểm giao dịch của F88 gần chợ Bông Sen, thuộc phường 6, TP Sóc Trăng.

Một số người hiếu kỳ thấy cảnh sát, nên không dám tiếp cận, chỉ nhìn sang từ cổng khu văn hóa Hồ Nước Ngọt.

Nhiều cảnh sát xuất hiện tại một điểm giao dịch của F88
Cảnh sát xuất hiện tại một điểm giao dịch của F88 ở TP Sóc Trăng 

Thời điểm trên, trong lúc nhiều cảnh sát làm việc với các nhân viên F88 ở bên trong, phía trước F88 trên đường Ngô Gia Tự (TP Sóc Trăng) có 2 cảnh sát cơ động đứng quan sát mọi người xung quanh.

Khoảng nửa giờ sau, lãnh đạo Công an TP Sóc Trăng xuất hiện. Vị này nói chuyện với các cảnh sát một lúc, thì lên ôtô rời đi.

Chia sẻ với Zing, một lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, cảnh sát đến F88 gần chợ Bông Sen để kiểm tra hành chính chứ không phải khám xét gì.

"Đây là việc kiểm tra định kỳ về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động của nơi đây", vị cán bộ nói thêm.

Liên quan đến F88, ngày 6/3 vừa qua, Công an TPHCM đang phối hợp với Công an quận Gò Vấp khám xét trụ sở Công ty cổ phần kinh doanh F88 (Công ty F88) nằm trong tòa nhà trên đường Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp.

Bước đầu, cơ quan chức năng nghi ngờ công ty này thông qua hoạt động cho vay để cưỡng đoạt tài sản. Việc khám xét để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Ngày 7/3, Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 phát đi thông cáo báo chí phản hồi về việc cơ quan chức năng đến trụ sở làm việc lúc 10h ngày 6/3.

Trong thông cáo cho biết, doanh nghiệp này cho biết theo thông tin ban đầu, cơ quan chức năng đang làm việc để thu thập thông tin phục vụ cho công tác điều tra liên quan đến một nhân sự của F88. Sau khi nhận thông tin trên, ban lãnh đạo đã có chỉ đạo các phòng ban liên quan phối hợp cung cấp thông tin để làm rõ sự việc.

HL (Nguoiduatin.vn)