Xã hội

Nhiều cán bộ trường đại học bị cắt ghép hình ảnh, bêu rếu trên mạng

Nhiều cán bộ trường đại học ở Bình Dương tá hỏa khi thấy hình ảnh của mình và người thân bị cắt ghép, đăng lên mạng xã hội để bêu rếu sai sự thật.

Trao đổi với PV VietNamNet vào chiều nay (25/7), lãnh đạo cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho hay, đơn vị đang xác minh thông tin vụ việc nhiều cán bộ trường đại học bị cắt ghép hình ảnh, đăng tải lên mạng xã hội với nội dung vu khống, sai sự thật.

Nhiều cán bộ trường đại học bị cắt ghép hình ảnh, bêu rếu trên mạng
Hình ảnh các cán bộ trường ĐH ở Bình Dương bị cắt ghép, bêu rếu trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, từ trưa cùng ngày, nhiều cán bộ trường ĐH Bình Dương (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) tá hỏa khi thấy hình của mình, đồng nghiệp cùng người thân trong gia đình bị cắt ghép, lồng ghép nội dung vu khống, sai sự thật đăng tải trên mạng xã hội.

Theo đó, hình ảnh chân dung của các cán bộ trường bị cắt ghép dán trên khổ giấy với nội dung "Truy tìm các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản". 

Ngoài việc cắt ghép hình ảnh, các đối tượng còn viết cả họ tên, số CMND, chức vụ công tác của các bộ trường để bêu rếu trên mạng.

Cuối tấm ảnh cắt ghép, các đối tượng viết: “Phía chúng tôi đã nhắn tin, gọi nhắc nhở nhiều lần nhưng phía gia đình vẫn tỏ thái độ bất hợp tác và bao che, thiếu thiện chí. Thậm chí lăng mạ. Kính mong mọi người chia sẻ, giúp đỡ liên hệ để phía chúng tôi lấy lại được số tiền", kèm số điện thoại của một người tên Long để liên hệ.

Sau khi phát hiện hình ảnh trên, các nạn nhân đã trình báo cơ quan công an để xử lý. Trong tường trình với cơ quan chức năng, các cán bộ khẳng định không liên quan đến việc lừa đảo như hình ảnh trên mạng xã hội cũng như không hề biết về sự việc.

Việc bị cắt ghép hình ảnh này ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, công việc, gây tâm lý hoang mang đối với các nạn nhân.

Theo một số cán bộ tại đây, trước đó có một số nạn nhân trong trường cũng bị “tín dụng đen” lăng mạ, đe dọa, ép phải đòi nợ thay mặc dù không liên quan.

Cũng theo lãnh đạo cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một, đây là hình thức có dấu hiệu của hoạt động “tín dụng đen”; trước đó cơ quan công an cũng đã xử lý nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động này.

Theo Xuân An (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nhieu-can-bo-truong-dai-hoc-bi-cat-ghep-hinh-anh-beu-reu-tren-mang-2043205.html