Xã hội

Nhảy cầu Bãi Cháy do trầm cảm, nam thanh niên được cứu sống hi hữu

Nhảy cầu Bãi Cháy do trầm cảm, nam thanh niên được thuyền viên tàu đang neo đậu gần đó cứu sống.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h15 ngày 19/4, có 1 thanh niên để lại giấy tờ, đồ đạc trên cầu Bãi Cháy rồi nhảy cầu.

Đúng lúc này, tàu PT-1.880 đang ở ngay phía dưới biển nơi nam thanh niên nhảy xuống, nên thuyền viên kịp thời cứu vớt được và đưa lên tàu. Thời điểm đưa lên, nạn nhân vẫn còn sống, tinh thần tỉnh táo.

Nhảy cầu Bãi Cháy do trầm cảm, nam thanh niên được cứu sống hi hữu
Ba lô, đồ dùng nam thanh niên để lại trên cầu Bãi Cháy

Ngay khi sự việc xảy ra, công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã có mặt, kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Kiểm tra giấy tờ nạn nhân để lại trên bờ cho thấy, nạn nhân có tên là Nguyễn T.A. (SN 1999, trú tại Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương).

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng xác định nguyên nhân nam thanh niên nhảy cầu Bãi Cháy là do trầm cảm.

Sau đó, công an thành phố Hạ Long đã liên lạc với gia đình nạn nhân đến bệnh viện chăm sóc T.A.

Trước đó, từ ngày 11-13/4 có 3 nạn nhân nhảy cầu Bãi Cháy tự tử và đều tử vong. Thông tin từ cơ quan công an, cả 3 nạn nhân nhảy cầu Bãi Cháy tử vong đó đều là do bị trầm cảm và bi quan trong cuộc sống.

HL (Nguoiduatin.vn)