Xã hội

Nhật Bản muốn cấp thêm tàu tuần tra biển cho Việt Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản Yasuhisa Kawamura chia sẻ với chúng tôi rằng ông hy vọng 2 nước sẽ tăng cường, đẩy mạnh hiệu quả đoàn kết quốc phòng trong thời gian tới.

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nhật Bản Yasuhisa Kawamura chia sẻ với chúng tôi rằng ông hy vọng 2 nước sẽ tăng cường, đẩy mạnh hiệu quả đoàn kết quốc phòng trong thời gian tới.

Trả lời câu hỏi của Zing.vn về kế hoạch quốc phòng giữa Nhật Bản và Việt Nam trong thời gian tới, ông Kawamura nhấn mạnh 2 quốc gia sẽ tiến hành nhiều hoạt động hợp tác như ký kết thoả thuận song phương, tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa các lãnh đạo cấp cao, hợp tác về giáo dục và nghiên cứu quốc phòng. 

Nhat Ban muon cap them tau tuan tra bien cho Viet Nam hinh anh 1
 Người phát ngôn, Vụ trưởng Vụ Báo chí, Bộ Ngoại giao Nhật Bản Yasuhisa Kawamura. Ảnh: Tiến Tuấn.

"Nhật Bản mong muốn đẩy mạnh chia sẻ công nghệ và cung cấp cho Việt Nam thêm nhiều tàu tuần tra biển, tăng cường các cuộc tập trận chung ở Biển Đông. Trong thời gian tới, chúng tôi hy vọng 2 nước ngày càng có nhiều hợp tác, đoàn kết về quân sự", ông Kawamura nói.

Chia sẻ về việc tổng thống đắc cử Donald Trump của Mỹ muốn rút khỏi TPP, ông Kawamura khẳng định Nhật Bản sẽ kiên trì xây dựng hiệp định TPP và Thủ tướng Shinzo Abe cũng đang nỗ lực thuyết phục ông Trump không quay lưng với hiệp định này. Người phát ngôn bày tỏ hy vọng cộng đồng TPP sẽ sớm được hình thành.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc động thái của Nhật nếu chính quyền Trump "phớt lờ" chính sách tái cân bằng ở châu Á, ông Kawamura cho biết Nhật Bản sẽ đồng nhất về quan điểm, chính sách, luôn là đồng minh thân cận với Mỹ. 

"Cho dù ai là tổng thống Mỹ, chúng tôi mong muốn có những hợp tác giá trị trong thời gian tới", người phát ngôn chia sẻ.

Về việc tổng thống tân cử Trump khẳng định Nhật cần "đóng vai trò tích cực hơn ở châu Á", ông Kawamura cho rằng Mỹ và Nhật sẽ luôn chú trọng đảm bảo an ninh, hoà bình ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đánh giá về tình hình tại Biển Đông, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải. 

Nhat Ban muon cap them tau tuan tra bien cho Viet Nam hinh anh 2
Ông Kawamura nhấn mạnh các nước ASEAN cần tăng cường hợp tác, đối thoại để giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu. Ảnh: Tiến Tuấn.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về động thái của Nhật nếu tổng thống tân cử Mỹ không còn "mặn mà" với Biển Đông, ông Kawamura cho rằng hiện giờ vẫn chưa thể khẳng định chính quyền Trump sẽ thi hành chính sách đối ngoại như thế nào.

"Chúng ta phải đợi thêm một thời gian nữa. Hiện tại, tôi chỉ có thể nói rằng chính sách của Nhật Bản ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ luôn đồng nhất và vẫn tiếp tục với những cam kết hiện tại. Nhật Bản cũng mong đợi xây dựng mối quan hệ thân thiết với tổng thống tân cử Trump, tăng cường hợp tác với Mỹ đẩy mạnh sự ổn định, hoà bình ở khu vực", ông cho biết.

Ông Kawamura cũng nhấn mạnh các nước ASEAN nên tăng cường đối thoại, thấu hiểu lẫn nhau để cùng xây dựng khu vực phát triển, bình ổn. Bên cạnh đó, Nhật Bản cam kết răng cường hỗ trợ quân sự cho các nước ở Đông Nam Á.

"Các nước thành viên ASEAN, trong đó có Việt Nam cần đoàn kết, đẩy mạnh hợp tác và tranh thủ những nỗ lực quốc tế vì hoà bình, ổn định khu vực. Tôi đánh giá cao sự thấu hiểu giữa các quốc gia để cùng giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu", người phát ngôn cho hay.

Hội thảo "Hướng đến những vùng biển mở và tự do tại châu Á: Hợp tác quốc tế và thượng tôn pháp luật" do Học viện Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Nhật Bản và Đại sứ quán Anh đồng tổ chức. Đây là dịp để các nhà lãnh đạo, chuyên gia trao đổi nhằm tìm kiếm các phương thức hợp tác quốc tế hiệu quả để thúc đẩy và khuyến khích sự tôn trọng của các quốc gia trên Biển Đông và biển Hoa Đông.

Theo Trà My (Zing.vn)