Xã hội

Nhân viên trật tự đạp vào đầu tiểu thương vì ngồi không đúng chỗ

Một nhân viên trật tự thuộc ban quản lý chợ Đông Hà, Quảng Trị đã đạp vào đầu một tiểu thương vì tranh cãi chuyện tiểu thương này không ngồi đúng quầy của mình.

Ngày 3-3, ông Trương Đức Phụ - Trưởng Ban quản lý chợ Đông Hà (TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), cho biết đang xác minh sự việc xô xát giữa nhân viên trật tự của ban quản lý chợ và một tiểu thương bán cá trong chợ này.

Nhân viên trật tự chợ Đông Hà đánh tiểu thương - Video: Q.T (Tuổi Trẻ)

Theo diễn biến vụ việc, vào chiều muộn ngày 2-3, đội trật tự của ban quản lý chợ đi kiểm tra thì thấy tiểu thương tên Mai ngồi bán không đúng nơi quy định. Bà Mai có quầy ở chợ nhưng không ngồi ở quầy mà ra khu vực khác bán nên bị đội trật tự nhắc nhở. Sau đó, xảy ra xô xát giữa bà Mai với thành viên của đội trật tự tên Hà.

 

Nhân viên trật tự đạp vào đầu tiểu thương vì ngồi không đúng chỗ
Nhóm bảo vệ đánh đập nữ tiểu thương (Ảnh cắt từ clip)

Theo video được những người dân tại chợ thời điểm đó ghi lại, nhóm 4 đến 5 người đàn ông mang trang phục bảo vệ chợ Đông Hà. Những người này dùng tay đánh vào mặt, vào nhiều bộ phận trên cơ thể và thậm chí còn dùng chân đạp vào người của bà Mai. Khi bà Mai ngã xuống đất còn bị 1 người đàn ông trong nhóm kia dùng đế giày đạp thẳng vào đầu.

Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của rất đông người dân và các tiểu thương khác. Nhiều người lao vào can ngăn, nhưng nhóm người mặc đồ bảo vệ vô cùng hung hãn, vẫn liên tục đánh.

Nhân viên trật tự đạp vào đầu tiểu thương vì ngồi không đúng chỗ - 1
Nạn nhân nằm bất tỉnh giữa chợ (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi bà Mai gục ngã, nằm bất tỉnh giữa chợ thì nhóm người này mặc kệ nạn nhân rồi bỏ đi. Bà Mai sau đó được những người trong chợ hỗ trợ đi cấp cứu.

HP (Nguoiduatin.vn)