Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Nhân viên Thẩm mỹ Amida tổ chức đám cưới 2 nơi, ở nhà hàng và nhà chồng trước khi phát hiện mắc Covid-19

Trong 2 ngày 30/4 và 1/5, bệnh nhân đã tổ chức đám cưới ở 2 địa điểm.

Tối qua (16/5), Bộ Y tế đã thông báo về 54 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 12 ca tại TP.Đà Nẵng là các bệnh nhân 4119 - 4124, 4126 - 4128 và 4130 - 4132; là các F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly từ trước, đang được tiếp tục điều tra dịch tễ. 

Kết quả xét nghiệm ngày 15/5 xác định các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng thông tin về kết quả điều tra dịch tễ của 12 trường hợp mắc Covid-19 tại địa phương này.

Nhân viên Thẩm mỹ Amida tổ chức đám cưới 2 nơi, ở nhà hàng và nhà chồng trước khi phát hiện mắc Covid-19
Đà Nẵng đã ghi nhận nhiều ca mắc làm việc tại Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA. Ảnh: CAND

Trong số các ca mắc mới có BN 4124 -T.T.T. (25 tuổi, sống cùng chồng trú tổ 18, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn), kỹ thuật viên Thẩm mỹ viện Amida (số 222 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu). Người này tổ chức đám cưới tại 2 địa điểm trước khi được cách ly và phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Theo kết quả điều tra dịch tễ, từ ngày 26/4 đến 29/4, chị T. ở nhà bố mẹ ở xã Thạch Mỹ 2, thị trấn Thạch Mỹ, huyện Nam Giang (Quảng Nam).

Đến ngày 30/4, người này tổ chức đám cưới tại nhà hàng Phố Núi (tổ 2, thị trấn Thạnh Mỹ, Nam Giang, Quảng Nam).

Ngày 1/5, bệnh nhân tổ chức đám cưới ở nhà chồng ở xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam sau đó thì ở lại nhà bố mẹ chồng.

Ngày 2/5, người này chạy xe máy ra Đà Nẵng rồi đến thẩm mỹ Amida làm việc, tiếp xúc với 5 nhân viên khác, sau này là các ca bệnh dương tính với nCoV. Tối cùng ngày, chị T. qua nhà bạn ở đường Hồ Nguyên Trừng, Hòa Cường Nam (quận Hải Châu) trước khi về nhà ở Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn.

Ngày 3/5, người này đi làm tại thẩm mỹ viện Amida và có tiếp xúc với đồng nghiệp tại thẩm mỹ (hiện đã được cách ly).

Khoảng 9h ngày 4/5, chị T. đến ngân hàng ở Đà Nẵng tại số 4 Hùng Vương và có tiếp xúc với giao dịch viên quầy 3. Sau đó, bệnh nhân đi chợ Bắc Mỹ An và có ghé quầy rau, thịt, cá để mua đồ. Đến 10h30 cùng ngày, chị T về nhà và tiếp xúc với chồng.

Ngày 5/5, bệnh nhân ở nhà. Khoảng 20h30, người này đi cà phê cùng chồng ở quán 35MM ở số 244 Hùng Vương, Hải Châu và có tiếp xúc với 2 người bạn.

Ngày 6/5, bệnh nhân cùng chồng đến khai báo y tế tại Trạm y tế phường Hoà Hải sau đó thì về nhà không đi đâu. Tối cùng ngày, bệnh nhân được đưa đi cách ly tại Ký túc xá phía Tây, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu.

Từ ngày 7/5 đến 14/5, bệnh nhân được cách ly và nhiều lần cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Đến ngày 15/5, kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng xác định chị T. dương tính với virus SARS-CoV-2.

Từ ngày 12/5 đến nay, bệnh nhân được cách ly tại khu ký túc xá phía tây, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, báo Zing.vn đăng tải lịch trình của bệnh nhân.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)