Xã hội

Nhân viên nấu ăn ở trường học bị cuốn tay vào máy xay thịt

Khi đang nấu bữa trưa cho trẻ, tay của nữ nhân viên trường học ở Nghệ An bị máy xay thịt cuốn. Người này được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngày 9/3, các bác sĩ khoa Ngoại, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết họ đang theo dõi, điều trị cho bệnh nhân bị máy xay thịt cuốn cả bàn tay vào cối.

Nhân viên nấu ăn ở trường học bị cuốn tay vào máy xay thịt
Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ảnh: Hoàng Yến.

Khoảng 9h30 sáng 8/3, chị Lê Thị Đ. (29 tuổi, trú TP Vinh - nhân viên nấu ăn của một trường học) nấu bữa trưa cho trẻ. Do bất cẩn, người này bị máy xay cuốn cả bàn tay. Chị lập tức được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Các bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình và kỹ sư phòng vật tư đã tháo máy xay thịt để khẩn trương phẫu thuật cho bệnh nhân. 4 ngón tay phải của bệnh nhân Đ. bị máy nghiền dập nát.

Người phát ngôn của bệnh viện cho biết cách đây một tháng cũng có trường hợp bệnh nhi 13 tuổi bị máy xay thịt nghiền nát bàn tay phải, được phẫu thuật cấp cứu.

Theo Phạm Hòa (Tri Thức Trực Tuyến)