Xã hội

Nhân viên cắt tóc mắc Covid-19, Hà Nội tìm người đến Hair Salon ở quận Đống Đa

Liên quan đến trường hợp bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 mới được phát hiện ở quận Đống Đa, sáng 23/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội phát thông báo khẩn tìm người.

Trường hợp mắc Covid-19 mới là một nhân viên ở Hair Salon Mẹ Ớt số 36A, Trần Quang Diệu, Đống Đa, Hà Nội. Vì vậy CDC Hà Nội phát thông báo khẩn tìm người từng đến địa điểm này từ ngày 8/10 đến 22/10.

Nhân viên cắt tóc mắc Covid-19, Hà Nội tìm người đến Hair Salon ở quận Đống Đa

CDC Hà Nội nêu rõ, người đến địa điểm trên tự cách ly, hạn chế tiếp xúc. Đồng thời, người dân liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc Trạm Y tế phường Ô chợ Dừa 0973044073, Trung tâm Y tế quận Đống Đa 02435625581, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội 0969082115/0949396115 để được tư vấn, hướng dẫn.

Trước đó, vào tối qua, Hà Nội cũng rà soát hơn 300 người liên quan 2 ca Covid-19 cộng đồng mới ghi nhận tại ngõ 67 Giáp Bát, Hoàng Mai. Người chồng tên P.Đ.T, sinh năm 1975, làm việc tại Khoa Khám bệnh Đa khoa, Bệnh viện 108. Người vợ là N.T.T.V, sinh năm 1979, là dược sĩ bán thuốc tại hiệu thuốc Anh Thư, số 9 đường Thông Phong, Quốc Tử Giám, Đống Đa.

Trong đó, tại cộng đồng có 6 F1 (3 người nhà em gái; 2 nhân viên nhà thuốc Anh Thư và 1 người ở cửa hàng tạp hóa). Ngoài ra, có 4 trường hợp liên quan khác cũng đang ở cộng đồng. Lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời, lấy mẫu xét nghiệm các hộ dân ở ngõ 67 Giáp Bát (khoảng 150 người) và hiệu thuốc Anh Thư.

Tại Bệnh viện 108 (nơi người chồng làm việc), bệnh viện đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 320 người, là F1 hoặc liên quan đến ca bệnh. Đến nay, tất cả nhóm này đều có kết quả âm tính.

Từ ngày 27/4 đến nay, Hà Nội có tổng 4.147 ca COVID-19, ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.608 ca, 2.539 ca đã được cách ly.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nhan-vien-cat-toc-mac-covid-19-ha-noi-tim-nguoi-den-hair-salon-o-quan-dong-da-tintuc792650