Xã hội

Nhan nhản chim rừng được bày bán trên vỉa hè ở Đà Nẵng

Từng nhóm người bán chim dừng chân tại các ngã ba ngã tư nơi đông người chào bán đủ loại chim cảnh từ họa mi, khướu, yểng, cà cưỡng, sáo... được bán với nhiều loại giá khác nhau.

Nhan nhản chim rừng được bày bán trên vỉa hè ở Đà Nẵng
Những chú chim rừng được bầy bán công khai trên phố ở Đà Nẵng

Nhu cầu chơi chim cảnh, đặc biệt là chim rừng của nhiều người ngày càng cao, đồng nghĩa với việc số lượng chim rừng bị bẫy bắt ngày càng nhiều.

Nhan nhản chim rừng được bày bán trên vỉa hè ở Đà Nẵng - 1
Một chiếc xe máy chở những lồng chim bày bán trên đường Nguyễn Lương Bằng

Dạo quanh các con đường ở Đà Nẵng, người bán chim cảnh khá nhiều, họ đi thành từng tốp, từng nhóm và hay dừng tại các ngã ba ngã tư nơi đông người, trên chiếc xe máy là những lồng chim với đủ loại chim cảnh từ họa mi, khướu, yểng, cà cưỡng cho đến sáo... với nhiều loại giá khác nhau, có chú chim chỉ vài trăm ngàn đồng, có chú chim vài triệu đồng.

Nhan nhản chim rừng được bày bán trên vỉa hè ở Đà Nẵng - 2
Có nhiều loại chim rừng quý hiếm được bán công khai

Những khu vực bán chim cảnh tập trung đông người bán như giao lộ Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành, khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ, khu vực đầu cầu Trần Thi Lý tại TP Đà Nẵng thường bán nhiều loại chim cảnh. Và người mua thường đến các địa điểm này để tìm các loại chim quý hiếm, các loại chim được đánh bẫy mang về.

Nhan nhản chim rừng được bày bán trên vỉa hè ở Đà Nẵng - 3
Các loại chim bị đánh bẫy, mang về bán

Từ năm 2016, chính quyền TP Đà Nẵng đã ban hành văn bản chỉ đạo về việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân và nghiêm cấm không được đánh bắt các loại chim thú tự nhiên. Chấp hành chủ trương, nhiều địa phương đã phát hiện, xử lý hàng chục vụ việc bẫy chim trái phép.

Nhan nhản chim rừng được bày bán trên vỉa hè ở Đà Nẵng - 4
Một người thợ săn chim dùng chim mồi để bẫy chim ở khu vực Sơn Trà, Đà Nẵng
Nhan nhản chim rừng được bày bán trên vỉa hè ở Đà Nẵng - 5
Chợ chim rừng ngay tại đầu cầu Trần Thị Lý

Tuy nhiên, hiện nay có một bộ phận người dân vẫn mang các loại chim rừng như sáo nâu, chào mào, diều hâu trắng... bày bán công khai giữa đường phố. Những vi phạm này cần được xử lý nghiêm.

Theo Tiêu Dao - Thế Sơn (Nguoitieudung.com.vn)




http://www.nguoitieudung.com.vn/nhan-nhan-chim-rung-duoc-bay-ban-tren-via-he-o-da-nang-d79050.html