Xã hội

Nhân chứng vụ ô tô lao xuống sông, 5 người chết: Chiếc xe lật ngửa dưới đáy, nước đầy trong xe

Vào khoảng 20h ngày 4/10, trên cầu treo chợ Chùa bắc qua sông Giăng nối 2 xã Thanh Liên và Phong Thịnh, huyện Thanh Chương xảy ra vụ va chạm giữa xe máy và ô tô 7 chỗ.

Chia sẻ với PV báo Giao Thông, anh Nguyễn Đình Tám (xóm Nho Xuân, xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, Nghệ An) - Người tiếp cận hiện hiện trường xe ô tô dưới sông đầu tiên (cũng là người thân với 3 nạn nhân trên xe) cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, anh đang ngồi ở quán ăn gần đó và có mặt tại hiện trường sau đó 7 phút.

"Tôi đang ngồi quán ăn thì có thằng bạn bảo đứng dậy đi, xe thằng Tuấn rơi xuống sông rồi. Chạy ra thì thấy ánh đèn dưới nước, tôi chạy vòng sang cầu rồi xem thế nào rồi nhảy xuống. Bơi ra đến nơi, nhờ ánh sáng đèn, tôi lặn xuống và thấy xe nằm chổng vó dưới đáy sông, cách mặt nước hơn chừng 3m, hai cửa chặt cứng. Trong xe có 3 người. Sau đó, tôi đánh bể 1 cửa, thì nước đầy trong xe. Lúc sau, một số anh em khác lặn xuống hỗ trợ. Nhìn thấy chiếc xe dính chặt dưới đáy sông, chúng tôi đành chấp nhận người trong xe tử vong, chỉ nhờ người nhanh đưa xác lên thôi", báo Giao thông dẫn lời anh Tám.

Cũng theo anh Tám, vị trí ô tô chìm cách bờ khoảng 40m, nằm giữa sông nên việc cứu hộ gặp khó khăn. Hơn nữa, chiếc xe lúc đầu lại bám xuống bùn nên rất nặng, phải dùng nhiều sức người để phá cửa, đẩy, sau đó nổi lên thì cứu hộ đưa lên bờ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 19h50 ngày 4/10, xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Ford Everest BKS 30A-93.553 do Nguyễn Thế Tuấn (SN 1980 trú tại xóm Nho Xuân) điều khiển chở theo Lê Đình Anh (SN 1983 trú tại xóm Nho Tân, Thanh Nho) và anh Lê Đình Quyết (SN 1973 trú tại xóm Nho Liên, Thanh Nho) va chạm với xe mô tô Honda Airblade do Đào Văn Nam trú tại xóm Liên Khai, Thanh Liên điều khiển chở theo Hoàng Anh Tuấn (SN 1992 trú tại xóm Liên Khai xã Thanh Liên).

Vụ tai nạn khiến ô tô lao xuống sông, cả 3 người trong xe thiệt mạng. Anh Đào Văn Nam bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Anh Hoàng Anh Tuấn bị ngã xuống sông, tử vong.

Nhân chứng vụ ô tô lao xuống sông, 5 người chết: Chiếc xe lật ngửa dưới đáy, nước đầy trong xe
Trục vớt chiếc xe ô tô gặp nạn. Ảnh: Công an Nhân dân

Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô và xe máy làm 5 người tử vong ở cầu treo sông Giăng (xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, kiêm Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình đã có chỉ đạo khẩn liên quan đến công tác phân tích điều tra nguyên nhân, và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, kiêm Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phân công ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cùng lãnh đạo Vụ An toàn giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT), vào hiện trường vụ việc, chuyển lời thăm hỏi, chia buồn của Phó Thủ tướng đến gia đình các nạn nhân.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu đoàn phối hợp với lãnh đạo các cơ quan của Bộ GTVT, Bộ Công an, cùng lãnh đạo và các cơ quan của Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An, khảo sát, đánh giá, phân tích nguyên nhân vụ việc và chỉ đạo thực hiện các giải pháp ngăn ngừa không để xảy ra các vụ việc tương tự.

Hiện trường vụ ôtô lao xuống sông khiến 5 người chết

Sáng ngày 5/10, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đang thực hiện gia cố lại phần lan can cầu đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Được biết, tại 2 bên đầu cầu treo chợ Chùa, cơ quan chức năng đã dựng biển cảnh báo về hiện trạng cầu yếu, hạn chế tải trọng, từng xe qua một và giữ khoảng cách 2 xe 120m.

Tuy nhiên, theo hình ảnh vụ tai nạn, chiếc xe máy có phần đầu biến dạng, điều đó cho thấy hai phương tiện đã đi với tốc độ nhanh rồi va chạm vào nhau.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An tiến hành điều tra làm rõ.

HP (Nguoiduatin.vn)