Xã hội

‘Nhân chứng sống’ tố cáo ông Lê Tùng Vân hiếp dâm và hành hung trẻ cô nhi, chỉ đích danh 7 bà vợ của 'thầy ông nội'

"Tập đoàn ông Lê Tùng Vân là một bầy sư sãi giả mạo, lưu manh, dâm dục, lừa đảo. Đây là câu chuyện có thật" - Người từng được "thầy ông nội" mời về dạy cho những đứa trẻ tại Thánh Đức tố cáo.

Những ngày qua, câu chuyện xoay quanh "Tịnh thất Bồng Lai" lại nóng lên trên mạng xã hội sau khi Lê Thanh Minh Tùng, tự nhận là con ruột của Lê Tùng Vân (người xưng là Hòa thượng Thích Tâm Đức ở "Tịnh thất Bồng Lai") xuất hiện trên livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Tại đây, Lê Thanh Minh Tùng đã tố cáo những câu chuyện động trời ở "Tịnh thất Bồng Lai".

Hẳn nhiều người vẫn còn nhớ là ngay từ tháng 10/2020, Đài Truyền hình Việt Nam đã phát sóng phóng sự về sự thật của nơi gọi là "Tịnh thất Bồng Lai" cùng những thủ đoạn kêu gọi từ thiện dành cho những đứa trẻ mà họ tự nói là mồ côi từ nhiều năm qua. Vậy nhưng cơ quan chức năng địa phương cho biết phần lớn chúng đều có quan hệ huyết thống với ông Lê Tùng Vân.

‘Nhân chứng sống’ tố cáo ông Lê Tùng Vân hiếp dâm và hành hung trẻ cô nhi, chỉ đích danh 7 bà vợ của 'thầy ông nội'
"Tịnh thất Bồng Lai" đã đổi tên thành "Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" (Ảnh cắt từ phóng sự của VTV)

Trong phóng sự được vtv.vn thực hiện có sự xuất hiện của một nhân chứng quan trọng. Đó là bà Lê Thị Tuyết – người từng được chính "thầy ông nội" Lê Tùng Vân mời về dạy cho những đứa trẻ sống tại Thánh Đức, huyện Bình Chánh, TP.HCM vào năm 2006. Bà đã quyết định tố cáo sau khi chứng kiến nhiều việc làm sai trái của ông Lê Tùng Vân trong suốt thời gian sinh sống tại đây.

"Tôi đưa đơn tố cáo ông Lê Tùng Vân với nội dung là ‘hiếp dâm trẻ’ và ‘hành hung trẻ cô nhi’. Tập đoàn ông Lê Tùng Vân là một bầy sư sãi giả mạo, lưu manh, dâm dục, lừa đảo. Đây là câu chuyện có thật. Tôi là người thật việc thật và tôi có trách nhiệm nói ra sự thật" – Bà Lê Thị Tuyết cho biết.

‘Nhân chứng sống’ tố cáo ông Lê Tùng Vân hiếp dâm và hành hung trẻ cô nhi, chỉ đích danh 7 bà vợ của 'thầy ông nội' - 1
Bà Lê Thị Tuyết từng được ông Lê Tùng Vân mời về dạy đã lên tiếng tố cáo (Ảnh cắt từ phóng sự của VTV)

Đáng nói, chính bà Lê Thị Tuyết trong một buổi trả lời phỏng vấn một tờ báo khác với danh nghĩa là nhân chứng, cũng đã tố cáo ông Lê Tùng Vân có rất nhiều vợ. Theo bà Tuyết, lúc đầu cứ nghĩ bà Võ Thị Cúc và Lê Thị Thu Vân là đệ tử của ông Lê Tùng Vân, nhưng sau này mới phát hiện họ là vợ của ông này.

“Tại Thánh Đức ở thời điểm đó có bà Lê Thị Thu Vân, bà Võ Thị Cúc, bà Xuân, bà Cẩm, bà Hương, còn những người khác tôi không biết có phải là vợ của ông Lê Tùng Vân hay không. Tôi dám khẳng định điều này là vì tôi nhìn thấy bảng đăng kí tạm trú, tạm vắng của họ tại Thánh Đức gửi lên cơ quan chức năng.”

“Tại thời điểm ông Lê Tùng Vân bị tố cưỡng hiếp bé Nga, thầy Quảng Bình – người thân cận của ông Lê Tùng Vân tại quê nhà đã kể ra hết sự thật về đời tư không trong sạch của vị trụ trì này. Ngoài những bà vợ đã sinh con và đang sống tại Thánh Đức, ông Lê Tùng Vân còn có những mối quan hệ vụng trộm với những người bên ngoài và có nhiều con rơi. Lúc tôi đến đây, những người xung quanh đã nói rằng tôi chọn sai chỗ để làm từ thiện rồi, họ còn cho biết tất cả những người tại đây đều là vợ và con của ông Vân.

Có hôm con của bà này đánh con bà kia, xong các bà mâu thuẫn với nhau, một số bà đã bỏ đi”. – cô Tuyết bức xúc.

Ngoài ra, một "nhân chứng sống" nữa cũng xuất hiện trong phóng sự được Đài truyền hình Việt Nam thực hiện năm 2020, đó là ông Lê Hồng Dũng. Theo như giới thiệu, ông Dũng có chị ruột là vợ của ông Lê Tùng Vân.

"Tôi đưa ra chính quyền để cho biết Tịnh thất Bồng Lai là một lừa đảo, lừa gạt từ xưa đến nay chứ không phải mới đây. Về tinh thần, vật chất, tiền bạc đủ thứ. Lừa gạt lấy mẹ tôi ra làm con mồi. Kêu mẹ tôi lấy tiền đem lên cho chị hai mà chị hai tôi là vợ của ông", ông Dũng tố cáo.

‘Nhân chứng sống’ tố cáo ông Lê Tùng Vân hiếp dâm và hành hung trẻ cô nhi, chỉ đích danh 7 bà vợ của 'thầy ông nội' - 2
Ông Lê Hồng Dũng có chị gái là vợ ông Lê Tùng Vân cũng đã tố cáo, vạch trần sự thật (Ảnh cắt từ phóng sự của VTV)

Theo Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An, nơi tự xưng là "Tịnh thất Bồng Lai" ở xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, tỉnh Long An không phải là tự viện hợp pháp và không do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Long An quản lý.

Những người đang sống và sinh hoạt tại đây không phải là tu sĩ Phật giáo và có dấu hiệu lợi dụng hình thức tu sĩ Phật giáo để kêu gọi lòng tốt của của tín đồ Phật giáo.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nhan-chung-song-to-cao-ong-le-tung-van-hiep-dam-va-hanh-hung-tre-co-nhi-chi-dich-danh-7-ba-vo-cua-thay-ong-noi-tintuc793565