Xã hội

Nhà tốc mái, cây xanh, trạm điện gãy sập vì bão số 5

Ghi nhận tại tỉnh Thừa Thiên - Huế có rất nhiều nhà tốc mái, cây xanh và ngay cả trạm điện cũng bị gãy sập. Tại Quảng Trị, mưa ngập khiến nhiều nơi bị cô lập.

Nhà tốc mái, cây xanh, trạm điện gãy sập vì bão số 5
Trạm biến áp ở thị trấn Thuận An đổ sập. Người dân xung quanh một phen hú vía

Nhà tốc mái, cây xanh, trạm điện gãy sập vì bão số 5 - 1

Nhà tốc mái, cây xanh, trạm điện gãy sập vì bão số 5 - 2

Nhà tốc mái, cây xanh, trạm điện gãy sập vì bão số 5 - 3

Nhà tốc mái, cây xanh, trạm điện gãy sập vì bão số 5 - 4

Nhà tốc mái, cây xanh, trạm điện gãy sập vì bão số 5 - 5

Nhà tốc mái, cây xanh, trạm điện gãy sập vì bão số 5 - 6
Theo công ty điện lực Thừa Thiên - Huế, cơn bão số 5 đã làm thiệt hại hệ thống điện rất nhiều
Nhà tốc mái, cây xanh, trạm điện gãy sập vì bão số 5 - 7
Vào khoảng 9 giờ, khi bão đổ bộ, gió mạnh đã làm cho trạm biến áp ở đường Hoàng Sa, thị trấn Thuận An bị đổ sập.
Nhà tốc mái, cây xanh, trạm điện gãy sập vì bão số 5 - 8
Thời điểm này căn nhà của ông Trần Bi cũng bị gió cuốn phăng cả mái tôn, bay xa hơn 50 m, va đập mạnh vào trạm biến áp.
Nhà tốc mái, cây xanh, trạm điện gãy sập vì bão số 5 - 9
Cây xanh ở đường Đống Đa, TP Huế ngã đổ
Nhà tốc mái, cây xanh, trạm điện gãy sập vì bão số 5 - 10
Đường phố Huế sau bão
Trạm biến áp đổ sập

Quảng Trị: Mưa lớn, nước sông dâng cao khiến hàng loạt thôn bản ở bị chia cắt

Đến 11 giờ ngày 18-9, ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động tại vùng biển tỉnh Quảng Trị trời đã ngớt mưa, lặng gió. Trước đó, khoảng 9 giờ đến 10 giờ cùng ngày, khu vực biển Quảng Trị sóng rất to, gió giật mạnh, liên hồi. Ghi nhận tại các huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị, nước sông đang dâng cao, mưa rất to, nhiều khu vực bị chia cắt cục bộ.

Nhà tốc mái, cây xanh, trạm điện gãy sập vì bão số 5 - 11
Nhiều tuyến đường ở huyện Hướng Hóa bị nước dâng cao chia cắt

Ông Thái Ngọc Châu, Chủ tịch UBND huyện Đakrông cho biết, trong sáng nay do mưa lớn nên nước trên các sông, suối dâng cao khiến nhiều khu vực trên địa bàn bị chia cắt. Hiện nước sông Đakrông, Ba Lòng đang dâng cao, trong khi đó lượng mưa ghi nhận vào sáng nay tại các xã A Bung, A Vao lên đến gần 150mm. Hiện có 1 thủy điện trên sông Đakrông đang xã lũ. Trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây đoạn qua địa phận xã Húc Nghì có xảy ra tình trạng sạt lở, cơ quan chức năng đang tiến hành xử lý.

"Trên địa bàn xã A Bung có 4 thôn bị chia cắt gồm A Bung, La Hót, Pire 1, Pire 2 với hàng trăm hộ dân bị cô lập. Cầu tràn nối giữa địa bàn 2 xã A Bung - A Ngo bị ngập sâu, nước chảy rất siết; cầu tràn xã Tà Rụt - A Vao cũng bị chia cắt. Người dân ở các thôn, bản chia cắt vẫn đang an toàn"- ông Châu thông tin.

Nhà tốc mái, cây xanh, trạm điện gãy sập vì bão số 5 - 12
Hệ thống cầu tràn ở huyện Đakrông nước dâng rất cao, lực lượng chức năng đang túc trực

Thông tin qua điện thoại, ông Lê Quang Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa cho biết, hiện tại trên địa bàn mưa rất to. Dọc tuyến Lìa có nhiều điểm bị nước dâng chia cắt như khu vực cầu tràn xã A Dơi, và cầu tràn tại xã Ba Tầng. "Chúng tôi đã yêu cầu chính quyền các địa phương trên vận động, tuyên truyền người dân không được đi qua những khu vực nước dâng nguy hiểm trên để đảm bảo an toàn tính mạng"- ông Thuận nói.

Được biết, để đảm bảo an toàn cho người dân, chính quyền tỉnh Quảng Trị đã di dời gần 12.000 đến khu vực an toàn để tránh bão số 5.

Theo Q.Nhật (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su/bao-qua-thua-thien-hue-nha-toc-mai-cay-xanh-tram-dien-gay-sap-2020091810143216.htm