Xã hội

Nhà sư Toàn xuất hiện, giải thích việc bị tố 'gạ tình' phóng viên

Trong cuộc họp của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc chiều 28/9, Đại đức Thích Thanh Toàn đã có mặt và tường trình việc bị tố "gạ tình" phóng viên.

Trao đổi với PV chiều 28/9, Đại đức Thích Tâm Vượng, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết chiều cùng ngày, Ban đã tổ chức họp xem xét các vấn đề báo chí phản ánh liên quan đến sai phạm của Đại đức Thích Thanh Toàn (trụ trì chùa Nga Hoàng, Tam Đảo).

Theo Đại đức Vượng, trong buổi họp, Đại đức Thích Thanh Toàn đã có mặt họp, giải trình nhiều vấn đề.

"Khi bước vào cuộc họp, chúng tôi  nêu rõ tất cả các vấn đề được nêu như vậy, vấn đề nào thầy sai thì phải nhận ra vấn đề sai để sửa.

Đại đức Thích Thanh Toàn hoàn toàn đồng ý, thành khẩn thừa nhận có những vấn đề sai phạm thực sự về đất đai như: mua bán, xây dựng trái phép... Đại đức Toàn cũng xin sám hối với những vấn đề sai này", Đại đức Vượng thông tin.

Nhà sư Toàn xuất hiện, giải thích việc bị tố 'gạ tình' phóng viên
Chùa Nga Hoàng nhìn từ trên cao.

Về nội dung Báo Phụ nữ TP.HCM phản ánh, tố Đại đức Toàn "gạ tình" phóng viên, theo Đại đức Vượng, nhà sư Toàn lý giải, "không hẳn từ phía của nhà sư này mà có cả từ phía nữ phóng viên".

"Về việc tế nhị giữa hai người, Đại đức Toàn giải thích, đây không hẳn từ một phía của nhà sư này. Sư Toàn có nêu hai người có những thỏa thuận, nói chuyện, tác động với nhau từ lâu rồi chứ không phải ngày, hôm giờ mới có sự việc xảy ra.

Mặc dù Đại đức Toàn đưa ra vấn đề như vậy nhưng Hội nghị cho rằng, việc này hôm nay không truy xét, bởi cần phải có đôi bên. Hội nghị nêu rõ, Đại đức Toàn thông tin vậy nhưng nữ phóng viên không có ở đây và không có bằng chứng cụ thể.

Đối với các clip có hình ảnh, câu phát ngôn một ngày kiếm mấy tỷ mấy tỷ, Đại đức Toàn đã thừa nhận có sai phạm", Đại đức Vượng thuật lại.

Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc cho biết thêm, tại Hội nghị, chư Tăng trong Ban Trị sự tỉnh đã có những phân tích thêm về vấn đề Đại đức Toàn bị tố "gạ tình" phóng viên, đặt nhiều câu hỏi liên quan.

Tuy nhiên, Hội nghị hôm nay thống nhất không giải quyết vấn đề này mà sẽ nhờ cơ quan chức năng điều tra, xác minh, làm rõ.

Lãnh đạo Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc nhấn mạnh, trước các vấn đề sai phạm và thừa nhận của nhà sư Thích Thanh Toàn, Hội nghị chiều 28/9 đã thống nhất, tạm đình chỉ chức vụ trụ trì chùa Nga Hoàng 3 tháng đối với nhà sư này,

Việc đình chỉ này nhằm củng cố hồ sơ và việc xử lý tiếp theo, có tiếp tục cho làm trụ trì nữa không sẽ được Ban Trị sự tỉnh xin ý kiến của Trung Ương Giáo hội để quyết định.

Ban Trị sự tỉnh yêu cầu Đại đức Toàn không được lên chùa Địa Ngục vì đây không phải cơ sở thờ tự của Phật Giáo.

Về việc luận tội, sám hối Đại Tăng với Đại đức Toàn, dự kiến trong cuộc họp ngày mùng 7 âm lịch tới đây của Ban Trị sự tỉnh sẽ tiếp tục xem xét...

Trao đổi với PV tối 28/9, nhà báo Nguyễn Thu Trang (Báo Phụ nữ TP.HCM) nói, những giải thích của nhà sư Thích Thanh Toàn về việc bị tố "gạ tình" phóng viên, với Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc như vậy là hoàn toàn "ngụy biện, không thể chấp nhận được".

Nữ nhà báo khẳng định, chị hoàn toàn bị động trong lúc nhà sư Thích Thanh Toàn có hành vi "sàm sỡ, gạ tình" và khẳng định, không hề có bất cứ tình cảm gì với vị này.

Nhà báo Thu Trang thông tin, trong nhóm cộng sự thực hiện bài điều tra còn nữ phóng viên khác tham gia và khi chị này tiếp xúc, cũng bị nhà sư có hành vi "sàm sỡ, sờ vào người".

"Chính trong quá trình thực hiện bài viết thấy nhân cách, các hành vi sàm sỡ, gạ tình của nhà sư này không thể chấp nhận được nên chúng tôi mới quyết định lên tiếng phản ánh rõ", nhà báo Thu Trang nói và mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ vấn đề này.

Theo Hoàng Đan (Soha/Trí Thức Trẻ)