Xã hội

Nguyên nhân xe quân đội bị lật ngửa khiến hàng chục chiến sĩ bị thương

Clip: Mở cửa xe thiếu quan sát, tài xế KIA gây tai nạn kinh hoàng, tài xế xe tải ôm mặt bần thần

Chiếc xe bị lật bước đầu được xác định do tài xế lái xe tải quân dụng đã đánh lái để tránh một chiếc xe tải chở lợn phía trước.

Nguyên nhân xe quân đội bị lật ngửa khiến hàng chục chiến sĩ bị thương
Hàng chục chiến sĩ bị thương sau vụ tai nạn.

Như đã đưa tin, vào khoảng 13h50 phút ngày 5/5 trên quốc lộ 21 (xã Hòa Thạch huyện Quốc Oai, TP Hà Nội), chiếc xe tải quân dụng của Trung đoàn 102 thuộc Sư đoàn 308, Quân đoàn 1, Quân đội Nhân dân Việt Nam (đóng tại xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai) chở 30 chiến sĩ tới thao trường luyện tập.

Khi đến địa phận thôn Long Phú (xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai), chiếc xe quân dụng trên bất ngờ lật ngửa nhiều chiến sỹ bị mắc kẹt dưới thùng xe. Dụng cụ luyện tập, súng ống, mũ cối... vương vãi khắp nơi.

Nguyên nhân xe quân đội bị lật ngửa khiến hàng chục chiến sĩ bị thương - 1
Chiếc xe quân dụng lật ngửa trên đường chở các chiến sĩ bộ đội ra thao trường.

Sự cố khiến gần 30 chiến sĩ bị thương. May mắn, đa phần các chiến sỹ bị thương nhẹ, không gây thiệt hại về người.

Nói về nguyên nhân của vụ tai nạn, thượng tá Phùng Đức Thắng - chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Quốc Oai cho biết trên báo Tuổi trẻ: Chiếc xe quân dụng bị lật bước đầu được xác định do tài xế lái xe tải quân dụng đã đánh lái để tránh một chiếc xe tải chở lợn phía trước.

Ngoài ra, theo một số nhân chứng cho rằng trời mưa nhỏ, mặt đường trơn nên có thể tài xế không làm chủ được tốc độ khi đánh lái.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Theo PV (Tổ Quốc)