Xã hội

Nguyên nhân ban đầu vụ hỏa hoạn xảy ra ở nhà bán vé vào đền Ngọc Sơn

Cảnh sát cho hay vụ hỏa hoạn xảy ra ở nhà bán vé vào đền Ngọc Sơn, nằm tách biệt với cầu Thê Húc. Sự cố không gây ảnh hưởng đến cây cầu và các kiến trúc khác xung quanh.

Liên quan vụ cháy xảy ra ở bờ hồ Hoàn Kiếm, sáng 26/3, Zing.vn dẫn thông tin từ chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết bước đầu đơn vị chức năng xác định nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện.

Khu vực xảy ra vụ việc là nhà bán vé vào đền Ngọc Sơn. Công an quận Hoàn Kiếm cho hay nhận được tin báo vào 18h07, sau 5 phút, 2 xe chữa cháy và cảnh sát đã có mặt ở hiện trường. Tới 18h15, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn.

“Khu vực cháy nằm tách biệt với cầu Thê Húc. Sự cố cũng không gây ảnh hưởng đến cầu và các kiến trúc khác xung quanh”, vị này nói và cho biết diện tích xảy ra hỏa hoạn khoảng 1 m2.

Cơ quan chức năng cũng xác nhận không có thương vong trong sự cố trên. Các hoạt động tham quan, du lịch đã trở lại bình thường vào sáng 26/3.

Nguyên nhân ban đầu vụ hỏa hoạn xảy ra ở nhà bán vé vào đền Ngọc Sơn
Ngọn lửa bùng lên dữ dội. Ảnh MXH
Nguyên nhân ban đầu vụ hỏa hoạn xảy ra ở nhà bán vé vào đền Ngọc Sơn - 1
Nhiều người tập trung xem đám cháy. Ảnh MXH

Trước đó vào chiều 25/3, theo thông tin từ Công an quận Hoàn Kiếm, khoảng 18 giờ 7 phút cùng ngày, đơn vị này nhận tin báo cháy tại bốt thu vé trước lối vào cầu Thê Húc. Ngay lập tức Công an quận Hoàn Kiếm đã xuất 2 xe chữa cháy tới nơi tổ chức chữa cháy. Sau khoảng ít phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. 

NT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/nguyen-nhan-ban-dau-vu-hoa-hoan-xay-ra-o-nha-ban-ve-vao-den-ngoc-son-d158352.html