Xã hội

Nguyên nhân 3 người tử vong bí ẩn tại nhà riêng ở Hà Nội

Theo tổ trưởng tổ dân phố, cả 3 nạn nhân tử vong trong căn nhà 5 tầng là do tự tử và cả 3 đều bị trầm cảm.

Chiều 29/12, một lãnh đạo công an quận Bắc từ Liêm, TP Hà Nội cho biết, Công an đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ việc có 3 người tử vong tại hẻm 193/180/35 phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm.

Nguyên nhân 3 người tử vong bí ẩn tại nhà riêng ở Hà Nội
Ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Được biết cả 3 nạn nhân đều ở Hải Dương và còn trẻ, trong đó có 1 người là chủ nhà. Bước đầu theo tổ trưởng tổ dân phố tại khu vực được biết, 3 nạn nhân tử vong là do tự tử.

Ngay khi phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng báo cho chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, Công an phường Phú Diễn và Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng có hiện trường xác minh, làm rõ vụ việc.

Chia sẻ với Người Đưa Tin, Chị H. (nhân chứng có mặt tại hiện trường) cho biết: “Tối qua khi hai vợ chồng tôi đi sinh nhật về thì thấy ở số nhà 27 có đông người tập trung ở đấy, có cả công an nữa, nên tò mò ra xem thì bảo có 3 người tử vong trên tầng 3 của ngôi nhà, trong đó có 1 người hay sinh sống ở trong ngôi nhà đó, 2 người còn lại là bạn bè”.

“3 người đều là nữ, còn cô gái ở trong ngôi nhà này mới chuyển giới sang nam lấy tên V.A (SN 1995, quê Hải Dương), tên thật thì tôi không biết vì người này ít giao tiếp với hàng xóm và không hay có nhà, nên chúng tôi cũng không biết nhân thân thế nào, còn 2 cô gái kia từ nơi khác đến thì chúng tôi không rõ”, chị H. cho hay.

Nguyên nhân 3 người tử vong bí ẩn tại nhà riêng ở Hà Nội - 1
Hiện trường tầng 3 nơi các nạn nhân tử vong. Ảnh: Người Đưa Tin

Trao đổi với tổ trưởng tổ dân phố tại khu vực, PV biết được ngôi nhà này đứng tên bố cô gái, mua từ hồi năm 2003 nên tên tuổi không nắm rõ, chỉ công an quản lý khu vực mới rõ được.

“Tối ngày hôm qua tôi đang ngủ thì có người báo tin trong khu phố có người tự tử, khi tôi vào thì thấy người thân cô gái chủ nhà đã có mặt và thuê thợ đang bẻ khóa, chạy lên tầng 3 thì phát hiện có 3 người nằm trên giường nhưng đã tử vong, bên cạnh bàn là lá thư tuyệt mệnh, nên chúng tôi đã nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xuống hiện trường”, vị tổ trưởng cho hay.

"ôi nghe bố cô gái kể lại là cô này đang bị trầm cảm, mà 2 cô gái kia cũng như vậy, cô gái con chủ nhà đã từng nhảy từ lầu 3 xuống đất tự tử nhưng không chết, nên nghĩ quẩn lại tử tử thêm lần nữa." Tổ trưởng tổ dân phố cũng cho biết thêm.

Được biết, sau khi cơ quan chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ việc, người nhà đã đưa nạn nhân về quê ở Hải Dương để làm các thủ tục tiếp theo.

PTH (Nguoiduatin.vn)