Xã hội

Người 'vô hình' ở Hà Nội được cấp giấy khai sinh sau 30 năm

Người đàn ông 30 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội sau nhiều nỗ lực, đã được cấp giấy khai sinh vào sáng nay. Anh nói, hôm nay là một ngày đặc biệt trong cuộc đời mình.

Anh Lê Quốc Dũng, sinh năm 1991, hiện trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên được biết đến là người 30 năm tồn tại "vô hình" giữa Hà Nội. Năm xưa, khi được một ngày tuổi, anh Dũng bị bỏ rơi trên phố Cửa Bắc, phường Trúc Bạch. Sau đó, anh được gia đình bà M. đưa về nuôi dưỡng. Không được khai sinh, anh không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào.

Hơn 6 năm qua, anh Dũng đã cố gắng tìm mọi cách để xin được cấp giấy khai sinh, chứng minh thư nhân dân nhưng không giải quyết được.

Vì không có giấy tờ tùy thân, 30 năm qua, anh phải chấp nhận "nhiều không": Không bạn bè, không đi học, không công việc chính thống và cũng không thể mua được bất cứ tài sản gì cho mình.

Để có thể sinh sống được ở Thủ đô, nhiều năm qua, anh Dũng chỉ dựa vào nguồn thu nhập bập bõm từ việc làm thuê theo giờ.

Người 'vô hình' ở Hà Nội được cấp giấy khai sinh sau 30 năm
Anh Dũng đến phường từ rất sớm, hồi hộp nhận giấy khai sinh
Người 'vô hình' ở Hà Nội được cấp giấy khai sinh sau 30 năm - 1
Anh nói, từ nay về sau, anh sẵn sàng nghĩ đến những dự định cho tương lai 

Sau nhiều năm gõ cửa cơ quan chức năng cùng sự vào cuộc của báo chí, hôm nay (16/3), anh Lê Quốc Dũng chính thức được UBND phường Bồ Đề cấp Giấy khai sinh. Với anh, hôm nay là ngày ý nghĩa nhất cuộc đời mình, là ngày anh được khai sinh. Cả đêm hôm qua anh không thể ngủ, cảm giác hồi hộp đan xen.

"Tờ giấy này có ý nghĩa rằng tôi đã tồn tại trên đời này", anh nói. Cũng từ hôm nay, anh Dũng mới dám nghĩ đến những dự định cho tương lai.

"Sáng nay tôi cũng dậy từ rất sớm đếm từng phút trôi qua để ra phường nhận Giấy khai sinh. Bây giờ, cầm Giấy khai sinh trong tay rồi, sắp tới tôi sẽ làm thẻ căn cước công dân. Sau đó thì sẽ suy nghĩ đến một cuộc sống tốt hơn trong tương lai", anh Dũng chia sẻ.

Theo Minh Nhân (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/nguoi-vo-hinh-o-ha-noi-duoc-cap-giay-khai-sinh-sau-30-nam-161211603133704462.htm