Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Người tiêm đủ 2 mũi vắc xin vẫn không được vào Quảng Ninh

Ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã ký công văn hỏa tốc về biện pháp tăng cường chống dịch COVID-19. Trong đó yêu cầu người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin không được vào tỉnh nếu không có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp rRT-PCR.

Ngày 17/7, ông Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, ký công văn hỏa tốc gửi chính quyền các địa phương về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, trong đó có việc siết chặt quản lý người ra vào tỉnh.

Cụ thể, từ 0h ngày 18/7, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu người dân vào tỉnh, người trong tỉnh trở về phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp rRT-PCR có hiệu lực trong 72 giờ. Các chốt kiểm soát không chấp nhận người có kết quả xét nghiệm nhanh kháng nguyên.

Ngoài ra, những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 vẫn phải làm xét nghiệm và chỉ được vào tỉnh khi có kết quả âm tính.

Đối với công nhân, người lao động trong tỉnh, ngoài tỉnh đi làm việc tại Hải Phòng, Hải Dương, hàng tuần các doanh nghiệp phải tổ chức xét nghiệm sàng lọc tối thiểu 20% số lượng công nhân trong công ty. Khi công nhân đi làm phải có xe đưa đón và đăng ký với UBND các địa phương hoặc Sở GTVT để quản lý.

Ông Văn cũng yêu cầu các xe tải, ôtô chở hàng hóa liên tỉnh, đặc biệt từ miền Nam, miền Trung khi vào tỉnh ngoài có giấy xác nhận xét nghiệm âm tính phải thông báo rõ hành trình dự kiến di chuyển tại Quảng Ninh và cam kết chỉ dừng đỗ khi giao hàng hoặc tiếp nhiên liệu.

Theo Hoàng Dương (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/nguoi-tiem-du-2-mui-vac-xin-van-khong-duoc-vao-quang-ninh-post1356569.tpo