Xã hội

Người Sài Gòn kéo nhau lên Đà Lạt nghỉ lễ, các nhà xe 'cháy vé', không còn chỗ trống

Tối ngày 29/4, hàng trăm người dân Sài Gòn đã ùn ùn đổ ra các nhà xe để đi Đà Lạt du lịch nhân dịp lễ 30/4 và 1/5.

Ghi nhận tại nhà xe Thành Bưởi (điểm đón Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, TP.HCM), có rất đông người dân ngồi chờ để lên xe đi Đà Lạt. Một số khách liên hệ để đặt vé trong tối nay và ngày mai nhưng vé đã bán hết.

Đây là 1 trong 2 nhà xe đi tuyến TP. HCM - TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) đông nhất. Cách điểm nhà xe này thì điểm nhà xe Phương Trang cũng đông hành khách ngồi chờ.

Người Sài Gòn kéo nhau lên Đà Lạt nghỉ lễ, các nhà xe 'cháy vé', không còn chỗ trống
Rất đông người dân rời TP.HCM lên Đà Lạt dịp nghỉ lễ

Người Sài Gòn kéo nhau lên Đà Lạt nghỉ lễ, các nhà xe 'cháy vé', không còn chỗ trống - 1

Người Sài Gòn kéo nhau lên Đà Lạt nghỉ lễ, các nhà xe 'cháy vé', không còn chỗ trống - 2

Người Sài Gòn kéo nhau lên Đà Lạt nghỉ lễ, các nhà xe 'cháy vé', không còn chỗ trống - 3
Hành khách ngồi chờ chật kín tại các điểm bán vé

Lượng khách đổ về Đà Lạt du lịch dịp lễ chủ yếu là các bạn trẻ, gia đình có trẻ em. Nhà xe phải điều thêm xe để phục vụ hành khách, cứ 30 phút lại có 2 chiếc xe đến đón khách. Trước nhà chờ và quán nước gần nhà chờ luôn chật kín người. Nhiều hành khách mang hành lý gọn gàng để thuận tiện cho việc đi du lịch.

Theo thông tin một chủ khách sạn trên TP. Đà Lạt cho biết, hiện nay phòng khách sạn và homestay gần như kín chỗ, khách đã đặt từ trước. Giá vé dịp lễ này cũng tăng nhẹ vì nhu cầu của khách du lịch đang tăng cao.

Người Sài Gòn kéo nhau lên Đà Lạt nghỉ lễ, các nhà xe 'cháy vé', không còn chỗ trống - 4
Nhiều người gọi điện đến nhà xe đặt vé nhưng đã hết chỗ
Người Sài Gòn kéo nhau lên Đà Lạt nghỉ lễ, các nhà xe 'cháy vé', không còn chỗ trống - 5
Nhiều người xếp hàng để nhận vé
Người Sài Gòn kéo nhau lên Đà Lạt nghỉ lễ, các nhà xe 'cháy vé', không còn chỗ trống - 6
Khu vực nhà chờ chật kín hành khách

Cũng theo chủ khách sạn này, doanh thu những ngày này tăng khoảng 80%, những ngày lễ có thể đạt 100%, hy vọng ngành du lịch của Đà Lạt sẽ được phục hồi nhanh chóng sau dịch.

Theo Tứ Quý (Tổ Quốc)




http://toquoc.vn/nguoi-sai-gon-keo-nhau-len-da-lat-nghi-le-cac-nha-xe-chay-ve-khong-con-cho-trong-2202029423311294.htm