Xã hội

Người phụ nữ tát tới tấp tài xế ô tô sau va chạm giao thông

Sau khi xảy ra va chạm giao thông nhẹ, người phụ nữ dừng xe máy giữa ngã tư, túm cổ áo tài xế lôi ra khỏi ô tô và tát tới tấp vào mặt họ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 10h sáng nay (13/2), tại khu vực ngã tư đường Nguyễn Trãi và Hoàng Hoa Thám, ngay trước cửa trụ sở UBND phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Người phụ nữ lớn tuổi đi xe máy đã dừng xe giữa đường rồi tới mở cửa ô tô, túm cổ áo nam tài xế lôi ra đường và liên tục chửi bới, tát tới tấp vào mặt người này.

Nhiều người đi đường đã lên tiếng can ngăn nhưng người phụ nữ vẫn không nương tay. Nam tài xế tỏ ra nhẫn nhịn, cam chịu và không có bất cứ phản kháng nào. 

Người phụ nữ tát tới tấp tài xế ô tô sau va chạm giao thông
Hình ảnh người phụ nữ thẳng tay tát nam tài xế ô tô

Sau cái tát đầu tiên, người đàn ông đi ô tô đã lặng lẽ quay lại xe, nhưng vẫn bị người phụ nữ trên lao tới lôi lại và tát tiếp vào mặt.

Anh T.Đ.Đ. (31 tuổi), trú tại KĐT Ecopark Hải Dương, TP Hải Dương cho biết, anh là người chứng kiến sự việc và quay lại clip trên.

“Tôi quá bất ngờ với sự hung hãn của người phụ nữ đi xe máy. Anh tài xế ô tô đã rất nín nhịn và tỏ ra muốn nói chuyện lịch sự, nhưng bà ấy không nghe, cứ nhảy bổ vào. Việc xử lý hậu quả của va chạm giao thông bằng cách hành hung, nhục mạ người khác nơi công cộng như thế là không thể chấp nhận được”, anh Đ. nói.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trãi (TP Hải Dương) Phạm Ngọc Sơn xác nhận với PV VietNamNet rằng sự việc xảy ra sáng nay trước cửa UBND phường. Khi phường nắm được thông tin ra thì sự việc đã kết thúc. 

Người phụ nữ tát tới tấp tài xế ô tô sau va chạm giao thông - 1
Sự việc xảy ra trước cửa UBND phường Nguyễn Trãi (TP Hải Dương)

“Trước đó, người phụ nữ đi xe máy dừng đèn đỏ thì người đi ô tô đến sau, có va chạm rất nhẹ vào đuôi xe máy. Vụ va chạm không gây đổ xe, không ai bị làm sao.

Người phụ nữ xuống xe và chửi bới, tát tài xế ô tô. Anh này rất điềm đạm, không phản ứng lại”, ông Sơn nêu thông tin.

Theo luật sư Đinh Thị Hoà (Đoàn luật sư Hà Nội), hành vi của người phụ nữ này có dấu hiệu vi phạm theo điều 7, Nghị định 144 về vi phạm quy định về trật tự công cộng. Cơ quan nhà nước nên xử lý nghiêm các hành vi này để đảm bảo môi trường văn hoá ứng xử văn minh, đặc biệt là nơi công cộng và gần các trụ sở nhà nước như trường hợp trên.

Theo Hoài Anh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/nguoi-phu-nu-tat-toi-tap-tai-xe-o-to-sau-va-cham-giao-thong-2109735.html