Xã hội

Người phụ nữ ở trong nhà bị cây cổ thụ đè tử vong

Bà Bé đang ở trong nhà thì bất ngờ bị cây cổ thụ đổ, đè trúng người dẫn đến tử vong. Nhà chức trách đang làm rõ trách nhiệm của những cá nhân liên quan.

Chiều 25/1, ông Phùng Hoàng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), cho biết đã yêu cầu bà Nguyễn Thị Tám (Hiệu trưởng) và ông Nguyễn Văn Quang (Trưởng ban Thanh tra của trường Tiểu học Duy Trung) báo cáo việc đốn hạ gốc cây cổ thụ khiến bà Nguyễn Thị Bé (45 tuổi, trú thôn Trung Đông, xã Duy Trung) tử vong.

Người phụ nữ ở trong nhà bị cây cổ thụ đè tử vong
Cây cổ thụ đổ khiến bà Bé tử vong do vết thương quá nặng. Ảnh: Đ.X.

Chiều 2 hôm trước, ông Quang sau khi mua lại 2 cây bàng cổ thụ của trường Tiểu học Duy Trung, đã tiến hành đốn hạ. Quá trình cưa xẻ làm cây đổ trúng vào ngôi nhà của ông Nguyễn Trường Lý nằm sát bên.

Lúc này, bà Bé đang có mặt trong nhà nên bị cành cây đè lên người. Do vết thương nặng, nạn nhân tử vong sau một ngày cấp cứu tại bệnh viện.

Trưởng phòng Giáo dục huyện Duy xuyên khẳng định sau khi có  kết quả điều tra của công an, lãnh đạo phòng sẽ tiến hành xử lý những cá nhân liên quan.

Người phụ nữ ở trong nhà bị cây cổ thụ đè tử vong - 1
Trường Tiểu học Duy Trung, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps.

Theo Đắc Đức (Tri Thức Trực Tuyến)