Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Người phụ nữ ở TP.HCM không đeo khẩu trang khi đi siêu thị còn lớn tiếng thách thức công an: 'Có dịch đâu mà đeo'

Bà N. không chấp hành đeo khẩu trang vì cho rằng ở 'Việt Nam không có dịch', bị xử phạt hành chính với tổng mức phạt 2.350.000 đồng.

Tối 31/5, trên mạng xã hiện xuất hiện video được người đi đường ghi lại cảnh một phụ nữ đi vào cửa hàng tiện lợi nhưng không đeo khẩu trang và cố ý chống đối lực lượng chức năng.

Đoạn video đã khiến nhiều người phẫn nộ và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Người phụ nữ không đeo khẩu trang khi đi mua hàng ở siêu thị

Được biết, vụ việc xảy ra vào tối 31/5, tại cửa hàng tiện lợi Circle K trên đường Tôn Đản, phường 13, quận 4, TP HCM. Người phụ nữ đi cùng con nhỏ. Khi đi vào, người phụ nữ này không đeo khẩu trang, dù được nhân viên cửa hàng nhắc nhở nhưng vẫn không đeo nên người dân báo công an.

Khi công an yêu cầu đeo khẩu trang, người này kiên quyết không đeo và nói: "Các anh có quyền gì mà cưỡng chế, anh nói chuyện phải đúng thì người ta mới chấp hành được".

Chưa dừng lại đó, khi lực lượng chức năng giải thích về tình hình dịch bệnh, yêu cầu mọi người phải đeo khẩu trang thì người phụ nữ tiếp tục "cự cãi":

"Tôi đã nói là không có dịch bệnh mà sao bắt buộc phải đeo khẩu trang".

Người phụ nữ ở TP.HCM không đeo khẩu trang khi đi siêu thị còn lớn tiếng thách thức công an: 'Có dịch đâu mà đeo'
Người phụ nữ chỉ tay vào lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Ảnh: cắt từ clip. 

Lúc này tại siêu thị đang có nhiều người đang mua hàng tỏ ra khá bức xúc trước hành động của người phụ nữ. Thế nhưng người phụ nữ không những không tiếp thu mà còn lớn tiếng đáp trả:

"Bức xúc cái gì. Tôi đã nói là không có dịch là không có dịch. Tôi bảo đảm 100% luôn đó".

Quá bức xúc trước thái độ ngang bướng của người phụ nữ, 1 người đàn ông đã lên tiếng:

"Cả nước đang chống dịch tại sao lại không có dịch".

"Cả nước cái gì... Dịch gì mà dịch. Người ta không có bệnh bắt người ta đeo vô", người phụ nữ vừa lớn tiếng vừa chỉ tay về phía người đàn ông và lực lượng chức năng.

Trước thái độ bất hợp tác của bà N., lực lượng chức năng đã cưỡng chế đưa người này về cơ quan làm việc.

Tại cơ quan công an, UBND P.13 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế” với mức phạt 2 triệu đồng.

Ngoài ra, bà N. còn bị xử phạt hành vi “Gây rối trật tự công cộng và không xuất trình giấy tờ tùy thân” với mức phạt 350.000 đồng. Bà N. sau đó đã chấp hành quyết định xử phạt của UBND P.13, báo Thanh Niên đưa tin.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Các ý kiến đều không khỏi bức xúc trước hành động thiếu ý của người phụ nữ. Giữa lúc tình hình dịch đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, trong đó TP.HCM là một trong những điểm nóng thì hành động này của người phụ nữ là điều không thể chấp nhận.

HL (Nguoiduatin.vn)