Xã hội

Người phụ nữ bị tàu tông tử vong đúng vào ngày sinh nhật

Khi đang đi bộ dọc đường ray để hái lá cây về xông, bà H. bị tàu hỏa SE4 đâm phải, kéo lê hàng chục mét.

Chính quyền phường An Hòa (TP Huế, tỉnh Thừa thiên Huế) xác nhận một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng xảy ra chiều 20/5 khiến 1 người phụ nữ tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 16 giờ cùng ngày, tại km 683+920 khu gian Huế - Văn Xá, thuộc địa phận phường An Hòa, TP Huế.

Người phụ nữ bị tàu tông tử vong đúng vào ngày sinh nhật
Vị trí xảy ra tai nạn

Vào thời điểm trên, tàu SE4 chạy hướng Nam - Bắc khi đang lưu thông đến địa điểm trên thì va chạm với bà Nguyễn Thị Lệ H. (SN 1965; trú tại phường Hương Long, TP Huế) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đoàn tàu SE4 đã dừng khẩn cấp để xử lý vụ tai nạn. Theo thông ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khi bà H. đang đi bộ dọc tuyến đường sắt Nam - Bắc (đoạn qua phường An Hòa) để hái lá cây về sắc thuốc chữa bệnh.

Một người thân của nạn nhân có mặt tại hiện trường cho biết, gia cảnh bà H. khó khăn. Nhà neo người, bà phải nuôi mẹ già bệnh tật. Đáng chú ý, theo người này thì ngày gặp nạn cũng là ngày bà H. tròn 55 tuổi.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)