Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Người phụ nữ 6 năm sống ở Trung Quốc nhập cảnh trái phép về Tây Ninh

Hiện tỉnh Tây Ninh đang cách ly người phụ nữ. Bỏ phong tỏa khu nhà trọ mà người phụ nữ này cư ngụ.

Tối 25/5, bác sĩ Nguyễn Văn Cường - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh cho hay, tỉnh này đang cách ly tại Khu cách ly tập trung K71, đối với người phụ nữ tên N. (30 tuổi, ngụ khu phố Hoà Lợi, phường An Hoà, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh).

“Người phụ nữ này đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, hiện sức khỏe ổn định” – Bác sĩ Nguyễn Văn Cường nói với phóng viên Tiền Phong.

Trước đó, vào tối qua 24/5, chính quyền thị xã Trảng Bàng nhận thông tin người phụ nữ nói trên từ Trung Quốc về địa phương mà không thực hiện cách ly. Lực lượng chức năng đã yêu cầu người này khai báo y tế.

Người phụ nữ tên N. cho hay, trước khi về Việt Nam, N. có 6 năm sống ở Trung Quốc. Ngày 23/5, N. và người bạn tên L. quê ở tỉnh Kiên Giang từ tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua tỉnh Lạng Sơn, sau đó đón xe 16 chỗ (không nhớ tên xe, tài xế) về thẳng sân bay Nội Bài và có tiếp xúc với nhiều người không biết tên.

Khoảng 18h30 ngày 23/5 N. và L. từ sân bay Nội Bài về sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VJ143, số ghế 29-E. Sau khi xuống sân bay, người nhà của N. thuê xe đến đón (chủ xe cũng ngụ ở Hòa Lợi, An Hòa), đưa L. đến bến xe miền Tây, sau đó xe đi thẳng về nhà trọ tại khu phố Hòa Lợi, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng. Trên xe lúc này có tài xế, N. và anh trai.

Tại nhà, N. có tiếp xúc với nhiều người (ba, mẹ, anh trai, cậu, mợ, con chủ nhà trọ và những người cạnh phòng trọ).

Chính quyền địa phương phong tỏa khu nhà trọ. Đến hôm nay 25/5, sau khi có kết quả xét nghiệm N. âm tính, phía chính quyền địa phương đã bỏ phong tỏa.

Người phụ nữ 6 năm sống ở Trung Quốc nhập cảnh trái phép về Tây Ninh
Đo thân nhiệt người qua lại biên giới ở Tây Ninh

Rạng sáng ngày 25/5, tại tỉnh Đồng Tháp cũng đã phát hiện 1 ghe gỗ gồm 3 người đi từ hướng Campuchia về Việt Nam trái phép.

Trên ghe có 3 người gồm: ông Võ Văn Sáng (sinh năm 1963), bà Trần Thị Ni (sinh năm 1966) – vợ ông Sáng và Nguyễn Chí Bảo (sinh năm 2002) – con trai ông Sáng, cùng ngụ tại ấp 2, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Cả ba khai nhận đi qua Campuchia bán muối vào ngày 21/5 nhưng không làm thủ tục xuất nhập cảnh, trốn đi vào ban đêm. Sau khi bán muối xong, ba người đang quay trở lại Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Được biết, tổ công tác đã hoàn chỉnh hồ sơ, ra quyết định xử phạt hành chính ba đối tượng về hành vi qua lại biên giới trái phép, không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định, với số tiền phạt 4 triệu đồng cho mỗi trường hợp vi phạm. Đồng thời, 3 đối tượng sẽ được đưa đi cách ly tập trung.

HP (Nguoiduatin.vn)