Xã hội

Người Hà Nội sắp được ngắm hoa anh đào Nhật Bản giữa lòng thành phố

Trong một vài ngày tới, người Hà Nội sẽ được tận mắt chứng kiến những bông hoa đào rực rỡ của đất nước mặt trời mọc khoe sắc tại Thủ đô.

Trong một vài ngày tới, người Hà Nội sẽ được tận mắt chứng kiến những bông hoa đào rực rỡ của đất nước mặt trời mọc khoe sắc tại Thủ đô.

Chiều ngày 17/3, rất nhiều thùng hoa anh đào đã được vận chuyển tới khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội để chuẩn bị cho những ngày giao lưu văn hóa Nhật tại Thủ đô. Đây là hoạt động nổi bật trong chương trình "Giao lưu văn hóa Nhật Bản và tiếp nhận cây hoa anh đào tại Hà Nội" sẽ diễn ra 2 ngày 19-20/3 tới đây.
 
Chương trình do UBND thành phố Hà Nội, Hiệp hội Văn hóa Quốc tế Nhật Bản Wanokai và Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) phối hợp tổ chức. Bên cạnh triển lãm hoa anh đào, các hoạt động giao lưu văn hóa truyền thống Nhật Bản và Hà Nội sẽ diễn ra với nhiều tiết mục đặc sắc.
 
 Phía trước tượng đài Lý Thái Tổ, tại khu vực này nhiều công nhân đang thực hiện việc lắp đặt các khung không gian lớn để chuẩn bị cho sân khấu trong một vài ngày tới.
 
  Món quà ý nghĩa này đều được vận chuyển đến từ đất nước "mặt trời mọc" .
 
Đại diện Ban tổ chức cho biết, chương trình "Giao lưu văn hóa Nhật Bản và tiếp nhận cây hoa anh đào" góp phần tuyên truyền giới thiệu, quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hóa, đất nước, con người Nhật Bản với người dân TP Hà Nội.
 
Đất nước Nhật Bản có 50 loài hoa anh đào khác nhau và trong lần này mang sang Việt Nam, họ đã chọn những loài hoa đẹp nhất và phù hợp với điều kiện khí hậu ở Thủ đô. Hiện hoa anh đào đang nở rộ tại Nhật Bản và chắc chắn vẻ đẹp của loài hoa kiêu hãnh này sẽ đem lại cảm hứng đặc biệt cho người dân Hà Nội trong những ngày lễ hội.
 
Do hoa anh đào chỉ nở và bền trong thời gian khá ngắn, đòi hỏi công tác chuẩn bị để cắm hoa khá cẩn thận.
 
Trong một vài ngày tới, người dân thủ đô sẽ được tận mắt chứng kiến những bông hoa rực rỡ của đất nước mặt trời mọc khoe sắc tại thủ đô.
 
Cũng theo những nghệ nhân ở đây cho biết, hoa anh đào không thể đẹp khi đứng một mình mà nó chỉ có thể rực rỡ và lôi cuốn khi được kết thành những khóm hoa lớn.
 
Được biết, sau hai ngày lễ hội, có khoảng 200 cây hoa anh đào Nhật Bản sẽ được tiếp nhận và trồng tại công viên Hòa Bình (quận Bắc Từ Liêm). Đây là lần tiếp nhận số lượng hoa anh đào đến từ Nhật Bản lớn nhất từ trước tới nay, với mong muốn hoa anh đào sẽ trở thành biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai nước.
 
>> Đà Nẵng có nguy cơ vỡ mộng đường hoa anh đào
>> Hà Nội trồng 200 cây hoa anh đào Nhật tại công Hòa Bình
>> Vì sao Đà Nẵng trồng hoa anh đào ở công viên tư nhân

Theo Phương Thảo (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)