Xã hội

Người "giải tỏa nỗi buồn" trên cao tốc Long Thành sẽ bị phạt nguội

Hình ảnh người dân đỗ xe trái phép, đi ngược chiều, phóng uế trên cao tốc… bị camera ghi hình sẽ được chuyển cho cơ quan chức năng xử lý.

 

Đó là hành vi dừng đỗ xe trái phép, đi ngược chiều, chạy quá tốc độ, quá tải, vứt rác, phóng uế bữa bãi… trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Đơn vị quản lý cao tốc cũng "cung cấp hình ảnh vi phạm để báo đài tuyên truyền, phòng chống hành vi vi phạm pháp luật và tiêu cực xã hội".

giai-toa-noi-buon-tren-cao-toclong-thanh-co-the-bi-phat-nguoi

Bất chấp cảnh báo nguy hiểm, nhiều người vẫn vô tư dừng xe trên cao tốc để "giải tỏa nổi buồn". Ảnh: Vân Quỳnh.

"Chúng tôi đã nhiều lần nhắc nhở, thông báo nhưng nhiều người vẫn dừng xe trên cao tốc để tiểu tiện. Hành vi này vừa tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, vừa mất mỹ quan đô thị", đại diện VEC E nói và cho biết, trạm dừng chân trên cao tốc đã hoàn thành với đầy đủ nhà vệ sinh, hành khách cũng có thể đi vệ sinh khi qua trạm thu phí.

Trước đó, từ ngày 10/3, đơn vị quản lý đã bắt đầu vận hành hệ thống giao thông thông minh với 16 camera giám sát (CCTV) và 52 camera thăm dò xe (VDS), lắp dọc tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Hệ thống giúp nhân viên giám sát nhận biết mật độ xe lưu thông, phát hiện các sự cố (tai nạn, phương tiện hư hỏng, người đi bộ, xe dừng đỗ, đi ngược chiều, trộm cắp tài sản ...) một cách chính xác.

Toàn bộ dữ liệu hình ảnh, video trên tuyến được truyền về Trung tâm điều hành tại quận 9 (TP HCM) và được theo dõi xử lý 24/24, thuận lợi phối hợp xử lý vi phạm, cứu hộ, cứu nạn trên đường cao tốc.

Dự án còn có hệ thống thông tin liên lạc không dây, liên lạc nội bộ giúp việc phối hợp các đơn vị hiệu quả hơn; hệ thống bảng thông tin (VMS) cung cấp thông tin về điều kiện đường, thời tiết và tình trạng lưu thông trên cao tốc... Tổng mức đầu tư của hệ thống này khoảng 800 tỷ đồng.

Theo H.Nguyên (VnExpress.net)