Xã hội

Người già, trẻ nhỏ phấn khởi lên xe rời Hà Nội sau thời gian dài giãn cách: Về quê chưa bao giờ vui đến thế!

Chiều 26/9, hàng trăm công dân quê Thái Bình đã được các chuyến xe miễn phí đón về quê trong sự quyến luyến của người thân sau một thời gian xa nhà.

Trao đổi với chúng tôi, một đại diện tổ chức các chuyến xe đưa công dân về quê chia sẻ, trong thời gian vừa qua do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều công dân bao gồm trẻ nhỏ, học sinh và cả người già mắc kẹt ở Hà Nội vì phải thực hiện giãn cách xã hội.

Sau khi Hà Nội hết thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tìm hiểu thấy trong hội nhóm nhiều người muốn về quê.

"Các em nhỏ, học sinh phải về để đi học, người già cũng muốn về quê nhưng không thể có phương tiện nên chúng tôi lên kế hoạch, mục đích chính để người dân thực hiện tốt khi về đến quê thực hiện tốt việc cách ly", đại diện nhóm chia sẻ.

Hàng trăm người dân Thái Bình lên xe về quê sau thời gian Hà Nội giãn cách xã hội

 Trong hội nhóm đồng hương Thái Bình, khoảng 500 công dân muốn về quê sẽ liên hệ đăng ký với các đầu mối liên lạc. Trước khi về phải tự xét nghiệm và có kết quả âm tính, sau đó sẽ được thông báo thời gian, địa điểm đón về quê mà không phải chi phí bất cứ khoản tiền nào cho hành trình về quê.

Phấn khởi khi đăng ký thành công tấm vé lên xe về quê, một nam thanh niên quê Thái Bình chia sẻ; thời gian qua em lên Hà Nội học lớp năng khiếu, đúng thời điểm xảy ra dịch Covid-19, Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội nên không thể về quê, sau khi tham gia vào hội nhóm được mọi người hướng dẫn thủ tục.

"Chúng em phải về để đi học, hôm nay khi về đến quê sẽ tiếp tục cách ly 14 ngày, như vậy sẽ không bị ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch", nam thiếu niên chia sẻ.

Một cụ bà nhiều tuổi lên Hà Nội trông cháu nhỏ, cũng đúng thời điểm Hà Nội xảy ra dịch Covid-19 nên mắc kẹt 4 tháng, hôm nay bà được lên xe về quê với tinh thần phấn chấn, vui vẻ.

"Lúc đi thì ở nhà vừa cấy xong, bây giờ về đúng thời điểm gặt, tôi cố gắng cách ly 14 ngày sẽ kịp ra đồng để thu hoạch. Cảm ơn nhà tài trợ đã giúp bà con có được chuyến xe này", cụ bà phấn khởi.

Người già, trẻ nhỏ phấn khởi lên xe rời Hà Nội sau thời gian dài giãn cách: Về quê chưa bao giờ vui đến thế!
Các em nhỏ phấn khởi ra xe về quê

Theo ghi nhận của PV, đến cuối giờ chiều cùng ngày, đã có khoảng gần 500 người lên các chuyến xe về quê, nhiều người thân của họ với tâm trạng đầy lưu luyến khi đứng nhìn chuyến xe rời Hà Nội.

Người già, trẻ nhỏ phấn khởi lên xe rời Hà Nội sau thời gian dài giãn cách: Về quê chưa bao giờ vui đến thế! - 1
Không phân biệt lớn bé, cứ đăng ký là được về quê
Người già, trẻ nhỏ phấn khởi lên xe rời Hà Nội sau thời gian dài giãn cách: Về quê chưa bao giờ vui đến thế! - 2
Xếp hàng lên xe
Người già, trẻ nhỏ phấn khởi lên xe rời Hà Nội sau thời gian dài giãn cách: Về quê chưa bao giờ vui đến thế! - 3
Điểm danh lên xe
Người già, trẻ nhỏ phấn khởi lên xe rời Hà Nội sau thời gian dài giãn cách: Về quê chưa bao giờ vui đến thế! - 4
Lưu luyến

Người già, trẻ nhỏ phấn khởi lên xe rời Hà Nội sau thời gian dài giãn cách: Về quê chưa bao giờ vui đến thế! - 5

Người già, trẻ nhỏ phấn khởi lên xe rời Hà Nội sau thời gian dài giãn cách: Về quê chưa bao giờ vui đến thế! - 6
Xếp hàng đến lượt
Người già, trẻ nhỏ phấn khởi lên xe rời Hà Nội sau thời gian dài giãn cách: Về quê chưa bao giờ vui đến thế! - 7
Chờ chuyến tiếp theo
Người già, trẻ nhỏ phấn khởi lên xe rời Hà Nội sau thời gian dài giãn cách: Về quê chưa bao giờ vui đến thế! - 8
Hành lý lỉnh kỉnh

Người già, trẻ nhỏ phấn khởi lên xe rời Hà Nội sau thời gian dài giãn cách: Về quê chưa bao giờ vui đến thế! - 9

Người già, trẻ nhỏ phấn khởi lên xe rời Hà Nội sau thời gian dài giãn cách: Về quê chưa bao giờ vui đến thế! - 10
Xếp hành lý lên xe

Người già, trẻ nhỏ phấn khởi lên xe rời Hà Nội sau thời gian dài giãn cách: Về quê chưa bao giờ vui đến thế! - 11

Người già, trẻ nhỏ phấn khởi lên xe rời Hà Nội sau thời gian dài giãn cách: Về quê chưa bao giờ vui đến thế! - 12
Chào tạm biệt người thân

Người già, trẻ nhỏ phấn khởi lên xe rời Hà Nội sau thời gian dài giãn cách: Về quê chưa bao giờ vui đến thế! - 13

Người già, trẻ nhỏ phấn khởi lên xe rời Hà Nội sau thời gian dài giãn cách: Về quê chưa bao giờ vui đến thế! - 14
Phút lưu luyến

 Theo Minh Ngọc (Nhịp Sống Việt)




http://nhipsongviet.toquoc.vn/nguoi-gia-tre-nho-phan-khoi-len-xe-roi-ha-noi-sau-thoi-gian-dai-gian-cach-ve-que-chua-bao-gio-vui-den-the-22202126918249131.htm