Xã hội

Người dân vùng ô nhiễm ở Đà Nẵng: "Còn ông Thanh là xong lâu rồi"

Hàng chục người dân thôn Vân Dương 1, Vân Dương 2 cho rằng, nếu còn ông Nguyễn Bá Thanh thì 2 nhà máy thép gây ô nhiễm đến khu dân cư đã được giải quyết xong.

Hàng chục người dân thôn Vân Dương 1, Vân Dương 2 cho rằng, nếu còn ông Nguyễn Bá Thanh thì 2 nhà máy thép gây ô nhiễm đến khu dân cư đã được giải quyết xong.
 
Người dân vùng ô nhiễm ở Đà Nẵng:

Người dân bày tỏ nỗi nhớ ông Nguyễn Bá Thanh

Chiều 29/12, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cùng nhiều Sở, Ban, ngành và đại diện 2 nhà máy thép Dana Ý, Dana Úc đã có cuộc đối thoại với các hộ dân thôn Vân Dương 1, Vân Dương 2 (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) để giải quyết tình trạng ô nhiễm.

UBND xã Hòa Liên cho biết, 2 nhà máy thép Dana Ý, Dana Úc hoạt động trên địa bàn gần 10 năm. Trong quá trình hoạt động, 2 nhà máy này xả thải khói bụi gây ảnh hưởng đến môi trường khiến người dân vô cùng bức xúc.

Thôn Vân Dương 1, Vân Dương 2 là những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Người dân vùng ô nhiễm ở Đà Nẵng: Còn ông Thanh là xong lâu rồi - Ảnh 1.
Người dân thôn Vân Dương 1 chịu đựng tình trạng ô nhiễm nhiều năm qua.

Ông Hồ Như Mỹ, Trưởng thôn Vân Dương 1 cho hay, người dân kêu cứu gần 10 năm nay nhưng không thấu. Việc người dân chặn xe ra vào nhà máy vào ngày 14/12 là vạn bất đắc dĩ. Đó là việc làm không ai muốn nhưng vì quá bức xúc, không chịu nổi với tình trạng ô nhiễm.

"Chúng tôi rất vui mừng khi được đối thoại trực tiếp với lãnh đạo cao như thế này của thành phố.

Bà con rất thương nhà máy. Nhà máy hoạt động gây khói bụi ô nhiễm chúng tôi vẫn cho. Chúng tôi biết họ đầu tư rất nhiều tiền cho nhà máy nên không dễ dàng gì để di dời.

Nhưng bây giờ nhà máy quá đáng rồi. Họ càng ngày càng mở rộng nhà máy, mở rộng sản xuất khiến người dân không thể chịu nổi nữa.

Các yêu cầu của thành phố đối với Dana Úc, Dana Ý như trồng cây xanh, hàng rào thì họ không làm. Họ thậm chí còn đục hàng rào hiện tại cho nước chảy xuống khu vực dân cư", ông Mỹ bức xúc.

Anh Lê Ngọc Phúc (trú thôn Vân Dương 2) cho biết, bản thân đã bị ung thư vì ô nhiễm do 2 nhà máy thép gây ra.

"Hôm nay tôi nói ở đây nhưng có thể ngày mai tôi chết rồi. 2 nhà máy này mới được 10 năm thì tôi ung thư 4, 5 năm nay rồi. Tôi không biết kế hoạch di dời nhà máy của chính quyền sẽ kéo dài bao lâu, chắc tôi không chờ được.

Bệnh ung thư ở thôn Vân Dương 2 quá nhiều đi. 10 năm nay gần cả 100 người mắc ung thư rồi chết.

Đà Nẵng mình xanh, sạch, đẹp, nhiều nơi trong cả nước đến học tập nhưng sao vấn đề này không giải quyết được.

Nếu còn ông Nguyễn Bá Thanh (cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng) là xong lâu rồi. Công việc giải quyết ô nhiễm này ổng giải quyết rồi.

Tôi tin ông Thanh vì ổng rất có tình người. Ổng rất quan tâm, thương dân nhất là những việc như thế này", anh Phúc chia sẻ.

Phát biểu của anh Phúc được hàng chục người dân tại buổi đối thoại vỗ tay đồng tình.

Người dân vùng ô nhiễm ở Đà Nẵng: Còn ông Thanh là xong lâu rồi - Ảnh 2.
Anh Phúc cho biết bản thân mắc ung thư. Anh cũng tin rằng nếu còn ông Nguyễn Bá Thanh thì vấn đề ô nhiễm ở Vân Dương đã được xử lý xong

Nhiều người dân tham gia buổi đối thoại cũng yêu cầu lãnh đạo thành phố cần phải nhanh chóng quyết định phương án để cứu dân. Người dân yêu cầu thành phố cần phải nhanh chóng di dời nhà máy hoặc di dời dân khỏi vùng ô nhiễm.

"Các biện pháp như trồng cây, làm tường rào chỉ là đối phó chứ chưa phải là giải pháp. Chúng tôi chịu đựng đủ rồi, suốt 10 năm rồi", một người dân bức xúc.

Nhà máy van xin người dân

Đại diện nhà máy Dana Úc tham dự buổi đối thoại thừa nhận phản ánh của người dân là hoàn toàn chính xác. Người này cũng mong bà con chia sẻ và thông cảm cho nhà máy.

Vị này cũng khẳng định quyết định di dời nhà máy hay di dời người dân là do người dân quyết định và nhà máy sẽ chấp hành.

Người dân vùng ô nhiễm ở Đà Nẵng: Còn ông Thanh là xong lâu rồi - Ảnh 3.
Người dân bao vây nhà máy thép Dana Ý ngày 14/12

"Xin người dân cho nhà máy hoạt động trong thời điểm cuối năm để trang trải. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành các đơn hàng với đối tác đã ký trước đó.

Hàng nghìn công nhân cũng đang chờ trở lại làm việc để có Tết. Chúng tôi xin người dân hãy cho thêm thời gian.

Nhà máy sẽ có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm xuống mức thấp nhất", đại diện nhà máy thép Dana Úc nói.

Ông Hồ Kỳ Minh cho hay UBND TP Đà Nẵng đang xem xét để chọn phương án giải quyết.

Theo ông Minh, đây là vấn đề lịch sử nên không thể xử lý trong ngày 1, ngày 2. Nguyên nhân khiến môi trường ô nhiễm 1 phần do nhà máy và khu dân cư ở quá gần nhau.

Người dân vùng ô nhiễm ở Đà Nẵng: Còn ông Thanh là xong lâu rồi - Ảnh 4.
Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho hay chính quyền đang tìm cách giải quyết vấn đề ô nhiễm ở Vân Dương

"Xin bà con chia sẻ với thành phố. Thành phố sẽ có kế hoạch di dời bà con. Nếu bà con thống nhất thì ngay sau Tết sẽ bắt đầu di dời các hộ dân ở gần nhà máy nhất", ông Minh nói.

Cũng theo ông Minh, TP Đà Nẵng sẽ hỗ trợ mỗi người dân thôn Vân Dương 1, Vân Dương 2 số tiền 500.000 đồng để khám bệnh.

Tuy nhiên, nhiều người dân cho rằng nếu khám ra bệnh thì tiền đâu mà chữa trị. Cuộc đối thoại vẫn chưa đi đến thống nhất và kéo dài đến hết 19h tối cùng ngày.

Trước đó vào ngày 14/12, người dân thôn Vân Dương 1, Vân Dương 2 đã bao vây, chặn xe ra vào tại nhà máy théo Dana Úc, Dana Ý để phản đối tình trạng ô nhiễm. UBND TP Đà Nẵng sau đó đã yêu cầu 2 nhà máy tạm dừng hoạt động đến khi tìm ra giải pháp giải quyết.

Theo Đình Thức (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)