Xã hội

Người dân và tài xế tại Đà Nẵng vui mừng khi các chuyến xe được hoạt động trở lại: 'Anh em tụi tôi ở nhà hơn 1 tháng trời rồi'

Các phương tiện vận tải được hoạt động bình thường trở lại không chỉ là tin vui lớn đối với người dân Đà Nẵng mà còn đối với cả những anh em tài xế - những người bị "đóng băng" công việc suốt hơn 1 tháng vừa qua vì dịch bệnh Covid-19.

Từ 0h ngày 7/9/2020, các phương tiện vận tải hành khách (ô tô, xe lửa, máy bay, phương tiện đường thủy...) đi, đến Thành phố Đà Nẵng đã được khôi phục 100% tần suất hoạt động, không còn bị hạn chế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Đây là tin vui không chỉ đối với người dân tại Đà Nẵng mà còn đối với tất cả các tài xế cũng như đơn vị làm dịch vụ vận tải, là tín hiệu cho thấy thành phố đã kiểm soát tốt dịch Covid-19 và được áp dụng những biện pháp "bình thường mới" thay cho Chỉ thị 16.

Những ngày đầu tiên sau khi được gỡ bỏ lệnh cách ly, hoạt động vận tải tại Đà Nẵng đã khôi phục tuy nhiên lượng người dân đi lại trên các phương tiện vận tải đông đúc như xe khách, tàu hoả hay máy bay vẫn khá vắng vẻ.

Tại bến xe trung tâm Thành phố Đà Nẵng, lượng khách đến mua vé vẫn còn hạn chế, lượng khách từ địa phương khác đến thành phố cũng gần như không có. Tương tự, tại sân bay và Ga Đà Nẵng cũng đều rất vắng người, các hoạt động di chuyển của người dân vẫn còn rất hạn chế, chủ yếu chỉ có người dân ở Đà Nẵng từ đợt cách ly di chuyển ra khỏi thành phố để về nhà hoặc trở lại công việc, học tập tại những nơi khác.

Người dân và tài xế tại Đà Nẵng vui mừng khi các chuyến xe được hoạt động trở lại: 'Anh em tụi tôi ở nhà hơn 1 tháng trời rồi'

Người dân và tài xế tại Đà Nẵng vui mừng khi các chuyến xe được hoạt động trở lại: 'Anh em tụi tôi ở nhà hơn 1 tháng trời rồi' - 1
Đường phố Đà Nẵng vẫn khá vắng vẻ dù lệnh cách ly đã được gỡ bỏ

Người dân và tài xế tại Đà Nẵng vui mừng khi các chuyến xe được hoạt động trở lại: 'Anh em tụi tôi ở nhà hơn 1 tháng trời rồi' - 2

Người dân và tài xế tại Đà Nẵng vui mừng khi các chuyến xe được hoạt động trở lại: 'Anh em tụi tôi ở nhà hơn 1 tháng trời rồi' - 3
Các bến xe, ga tàu thưa thớt hành khách 

Được về nhà sau thời gian khá dài thực hiện cách ly tại Đà Nẵng, 1 nữ hành khách bày tỏ hết sức vui mừng. Chị cho biết: "Khi có dịch mình đã 'mắc kẹt' tại Đà Nẵng, mình không về quê vì sợ rằng mình nhiễm virus nên quyết định ở lại Đà Nẵng. Đến khi Đà Nẵng hết cách ly mình rất mừng vì có cơ hội để về quê".

Một nữ sinh viên học tập tại Đà Nẵng cũng không giấu được niềm vui khi sau thời gian dài phải ở lại ký túc xá, cô bạn đã được về nhà cùng bố mẹ. Cô bạn chia sẻ: "Em ra Đà Nẵng học thì gặp dịch nên em ở lại luôn. Em ở trong ký túc xá, được trợ cấp và được thầy cô quan tâm rất nhiều nên em không có khó khăn gì".

Người dân và tài xế tại Đà Nẵng vui mừng khi các chuyến xe được hoạt động trở lại: 'Anh em tụi tôi ở nhà hơn 1 tháng trời rồi' - 4
Nữ sinh viên chia sẻ

Những tài xế cũng rất mừng khi được quay trở lại công việc sau thời gian hơn 1 tháng "đóng băng". Một tài xế chạy xe khách tại Bến xe trung tâm Thành phố Đà Nẵng cho biết, dù lượng khách hiện tại vẫn hạn chế, cuộc sống vẫn chưa thể nào ổn định như trước đây nhưng được chạy xe trở lại đã rất vui rồi.

"Công ty cũng như mấy anh em tài xế vui lắm vì tụi tôi ở nhà hơn 1 tháng trời rồi, xe dừng hơn 1 tháng, nay được chạy lại thì mấy anh em có công ăn việc làm" - một tài xế tâm sự.

Người dân và tài xế tại Đà Nẵng vui mừng khi các chuyến xe được hoạt động trở lại: 'Anh em tụi tôi ở nhà hơn 1 tháng trời rồi' - 5
Tài xế tại Bến xe trung tâm Thành phố Đà Nẵng

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu việc khôi phục các hoạt động vận tải hành khách tại Đà Nẵng phải đảm bảo các nguyên tắc đảm an toàn phòng chống dịch, không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng trong thực hiện các hoạt động vận tải hành khách đi, đến thành phố Đà Nẵng như đeo khẩu trang, khai báo y tế, khuyến cáo hành khách có sử dụng điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone cảnh báo sớm khi có tiếp xúc với người nhiễm Covid-19 để phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm…

Đối với các phương tiện chở khách như ôtô, xe lửa, máy bay, phương tiện thủy... xuất phát từ thành phố Đà Nẵng, phải thực hiện giãn cách ghế trên phương tiện theo các hướng dẫn tại các công văn về phòng, chống dịch Covid-19 trên các phương tiện giao thông mà Bộ Giao thông vận tải đã ban hành trước đó.

Theo Tùng (Tổ Quốc)




http://toquoc.vn/nguoi-dan-va-tai-xe-tai-da-nang-vui-mung-khi-cac-chuyen-xe-duoc-hoat-dong-tro-lai-anh-em-tui-toi-o-nha-hon-1-thang-troi-roi-220209922563789.htm