Xã hội

Người dân 'ùn ùn' về quê Nghỉ Tết, nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô ùn tắc

Sáng 1.2, hàng nghìn người đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thủ đô Hà Nội đã “ùn ùn” kéo nhau ra các bến xe về quê nghỉ Tết sớm khiến nhiều tuyến đường xảy ra ùn tắc giao thông.

Theo ghi nhận của PV báo Dân Việt, lượng hành khách đổ dồn về các bến xe mỗi lúc một đông hơn, lượng khách tăng cao đột biến so với ngày thường. Do lịch nghỉ Tết kéo dài nhiều ngày, nên người dân đã chủ động mang theo hành lý cồng kềnh, nhiều người cũng không quên mang theo những giỏ quà Tết để làm quà khi về quê.

Người dân 'ùn ùn' về quê Nghỉ Tết, nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô ùn tắc
Người dân chờ xe ở bến Giáp Bát
Người dân 'ùn ùn' về quê Nghỉ Tết, nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô ùn tắc - 1
Bến xe Nước Ngầm lượng khách tăng cao

Tại bến xe Giám Bát và Nước Ngầm lượng hành khách chủ yếu là người dân đi các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh,... Các nhà xe đã chủ động tăng cường chuyến để đảm bảo hành khách kịp thời về quê nghỉ Tết. Cũng tại bến xe Mỹ Đình, nhiều người đã chủ động ra bến xe mua vé thật sớm để kịp thời gian về quê.

Người dân 'ùn ùn' về quê Nghỉ Tết, nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô ùn tắc - 2
Đường Tố Hữu - Lê Văn Lương cũng trong tình trạng ùn tắc vào sáng nay

Các tuyến đường cửa ngõ Thủ đô như: Giải Phòng, Ngọc Hồi, nút giao Pháp Vân, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng – Khuất Duy Tiến đã bắt đầu đông đúc lên trông thấy. Đặc biệt, tình trạng ùn tắc xuất hiện ở nhiều nút giao thông do lưu lượng các phương tiện di chuyển đông đúc.

Do bị ùn tắc nhiều người đi xe máy đã đi lên vỉa hè để tránh ùn tắc giao thông, lực lượng CSGT, Công an, Thanh tra giao thông đã đồng loạt ra quân 100% đứng chốt chặn tại các điểm nóng hay xảy ra ùn tắc giao thông để phân luồng điều tiết giao thông.

Người dân 'ùn ùn' về quê Nghỉ Tết, nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô ùn tắc - 3
Xe máy leo lên vỉa hè để tránh ùn tắc ở đường Giải Phóng
Người dân 'ùn ùn' về quê Nghỉ Tết, nhiều tuyến đường cửa ngõ Thủ đô ùn tắc - 4
Nút Giao Pháp Vân

Theo ông Nguyễn Văn Lập, Giám đốc Bến xe Nước Ngầm, đơn vị đã xử lý 30 trường hợp tự ý tăng giá vé. Việc xử lý những nhà xe vi phạm là thực hiện theo chỉ đạo của thành phố.

Đơn vị không chấp thuận cho các Doanh nghiệp vận tải của Hà Nội tăng giá. Tuy nhiên, vẫn còn một số Doanh nghiệp do các địa phương quản lý tăng giá vé xe, có đơn vị đòi tăng tới 61% nhưng chúng tôi chỉ chấp thuận cho tăng 40%.

“Chúng tôi cũng đã phối hợp với Công an quận Hoàng Mai để đảm bảo an ninh trật tự quanh khu vực và bên trong bến, phát hiện thấy trường hợp “cò vé” hay “chặt chém” khách chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý”, ông Lập cho hay.

Để đảm bảo an giao thông dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã chỉ đạo Sở GTVT Hà Nội, phối hợp với các bến xe lớn trên địa bàn, kiểm soát chặt chẽ, tuyệt đối không để các Doanh nghiệp vận tải tự ý tăng giá vé, bắt chẹt hành khách.

Ông Hùng yêu cầu: “Các bến xe phải tận tâm, toàn lực phục vụ đến hành khách cuối cùng, không để người dân nào lỡ xe, không kịp về ăn Tết. Hết xe khách thì lực lượng chức năng phải phối hợp với bến xe tìm phương tiện đưa người dân về”.

Theo Minh Hiếu (Dân Việt)