Xã hội

Người đàn ông tử vong trong tình trạng chân tay bị trói, cột vào đá là thợ xây, sống hiền lành

Bước đầu, cơ quan pháp y xác định, ông H. tử vong do ngạt nước. Trước đó ông làm thợ xây, sống hiền lành.

Chiều 14/3, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng, cơ quan công an đã xác định được danh tính người đàn ông tử vong trên bãi nuôi ngao ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) trong tình trạng chân tay bị trói, cột vào một tảng đá.

Cụ thể, nạn nhân là ông Đồng Văn H. (52 tuổi, trú tại thôn Đoàn Xá 2, xã Đoàn Xá, Kiến Thuỵ, Hải Phòng).

Thi thể ông H. được phát hiện trong tình trạng chân tay bị trói, cột vào một tảng đá.

Người đàn ông tử vong trong tình trạng chân tay bị trói, cột vào đá là thợ xây, sống hiền lành
Thi thể ông H. được phát hiện trong tình trạng chân tay bị trói, cột vào một tảng đá.

Thông tin trên VTC, ông H. làm thợ xây, hiền lành, chịu khó làm ăn, không có xích mích hay mâu thuẫn với hàng xóm. Ngày 6/3, ông ra khỏi nhà và gia đình mất liên lạc từ thời điểm này.

Bước đầu, cơ quan pháp y xác định, ông H. tử vong do ngạt nước.

Trước đó, theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, vào khoảng 12h ngày 11/3, Công an huyện Tiên Lãng nhận được tin tại khu vực biển cồn Xương Cá, xã Vinh Quang (huyện Tiên Lãng), Đồn Biên phòng Vinh Quang phát hiện thi thể của một nam giới (chưa rõ nhân thân, lai lịch) trong trạng thái bị trói chân, tay, buộc nối với đá trôi dạt đến.

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Tiên Lãng cử lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương xác minh vụ việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

HL (Nguoiduatin.vn)https://soha.vn/nguoi-dan-ong-tu-vong-trong-tinh-trang-chan-tay-bi-troi-cot-vao-da-la-tho-xay-hien-lanh-20220314150036334.htm




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nguoi-dan-ong-tu-vong-trong-tinh-trang-chan-tay-bi-troi-cot-vao-da-la-tho-xay-song-hien-lanh-tintuc814021