Xã hội

Người đàn ông tử vong khi băng qua đường sắt, xe máy bị kéo lê 100 m

Do thiếu quan sát khi băng qua đường sắt, người đàn ông ở Quảng Bình bị tàu hỏa tông tử vong tại chỗ.

Chiều 11-3, Trung tá Ngô Văn Sỹ - Trưởng Công an xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) - xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt thương tâm khiến một người tử vong.

Người đàn ông tử vong khi băng qua đường sắt, xe máy bị kéo lê 100 m
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc

Theo thông tin ban đầu, lúc 7 giờ 30 phút cùng ngày, ông Phan Văn Kh. (SN 1966; ngụ thôn Phúc Tự Tây, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch) điều khiển xe máy BKS: 73F1-016.67 đi từ hướng Quốc lộ 1A qua đường sắt dân sinh thuộc thôn Phúc Tự Đông, xã Đại Trạch. 

Do thiếu chú ý quan sát, xe ông Kh. đã va chạm với tàu SE1 đang chạy theo hướng Bắc - Nam.

Vụ va chạm đã khiến ông Kh. tử vong tại chỗ, xe máy bị tàu hỏa kéo văng ra hơn 100 m. Được biết, đoạn đường dân sinh này không có gác chắn.

Theo Hoàng Phúc (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su/nguoi-dan-ong-tu-vong-khi-bang-qua-duong-sat-xe-may-bi-keo-le-100-m-20230311152925423.htm