Xã hội

Người đàn ông tự bắn 4 cây đinh vào đầu để ‘giải sầu do buồn gia đình, cô đơn'

Bệnh nhân 36 tuổi ở Tây Ninh nhập viện trong tình trạng có 4 cây đinh sắt trong đầu, người này kể tự bắn đinh vào đầu do “cô đơn”.

Ngày 12/7, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận bệnh nhân có 4 cây đinh trong hộp sọ.

Bệnh nhân là ông L.H.H. (36 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) nhập viện trong tình trạng xuất huyết não.

Người đàn ông tự bắn 4 cây đinh vào đầu để ‘giải sầu do buồn gia đình, cô đơn'
Ảnh chụp X-quang bốn cây đinh ghim vào hộp sọ.

Sau khi chụp X-quang, các bác sĩ xác định có 4 cây đinh nhỏ, dài khoảng 1,5cm nằm ở vùng thái dương bên trái của bệnh nhân. Các cây đinh được xác định không vào não của bệnh nhân nên bác sĩ phẫu thuật, lấy các dị vật ra khỏi hộp sọ.

Do các cây đinh ngắn, độ xuyên không cao, không gây ra tình trạng xuất huyết não nặng nên quá trình mổ chỉ kéo dài khoảng 20 phút.

"Nếu đổi lại là cây đinh dài hơn thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bệnh nhân có thể trở thành người tàn phế, là gánh nặng cho gia đình và xã hội", bác sĩ Mạc Đăng Ninh - Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh - cho biết.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh, ông L.H.H. giải thích do buồn chuyện gia đình, cảm thấy cô đơn, không ai quan tâm tới nên có suy nghĩ hành hạ bản thân và tự lấy máy bắn đinh bắn vào đầu mình.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/nguoi-dan-ong-tu-ban-4-cay-dinh-vao-dau-de-giai-sau-do-buon-gia-dinh-co-don-tintuc831771