Xã hội

Người đàn ông quỳ khóc bên thi thể con gái 15 tuổi bị xe tải cán tử vong

Nữ sinh lái xe máy điện trên đoạn đường đang thi công thì bị trượt cát ngã xuống đường. Đúng lúc này, xe tải cùng chiều đi tới cán nạn nhân chết tại chỗ.

Khoảng 13h30 ngày 24/12, trước cửa toà nhà Thành Đạt, bên đường Lê Thánh Tông (Ngô Quyền, Hải Phòng) xe ô tô BKS: 15C-01899 do Nguyễn Viết Vinh (SN 1981, ở Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng) cầm lái, đã va chạm với xe máy điện BKS: 15 MĐ1-50559 do em Dương H.Q. (SN 2004, học sinh lớp 10A1 trường Anhxtanh) cầm lái đi theo hướng cổng Cảng 4 - ngã ba đường Nguyễn Trãi với đường Lê Thánh Tông.

Vụ va chạm khiến nữ sinh bị xe ô tô cán qua người thiệt mạng tại chỗ. 

Người dân địa phương nhìn thấy đồng phục mà nạn nhân mặc nên đã điện báo cho nhà trường. Nhà trường đã liên hệ với bố nữ sinh.

Khi người bố đến hiện trường ông gào khóc đau đớn và ngã quỵ. Cơ quan công an và người thân đã phải dìu ông lên xe đưa đi nơi khác.

Người đàn ông quỳ khóc bên thi thể con gái 15 tuổi bị xe tải cán tử vong
Hiện trường vụ tai nạn

Theo các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, thời điểm tai nạn xảy ra, xe máy điện của nữ sinh bị đổ do trượt cát dưới đường. Cùng lúc đó, xe ô tô tải đi tới chèn ngang người nữ sinh khiến em thiệt mạng.

Theo ghi nhận, đoạn đường xảy ra tai nạn là công trường đang thi công vỉa hè phía trước toà nhà Thành Đạt 1. Tại đây, cát đổ tràn dưới lòng đường, gỗ, gạch, đá... ngổn ngang.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng quận Ngô Quyền có mặt điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý, cơ quan chức năng bàn giao thi thể nữ sinh cho gia đình đưa về lo hậu sự.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)