Xã hội

Người đàn ông ở Bình Dương báo tin vợ ở nhà sắp sinh nhưng ghim vị trí ở bãi đất hoang

Trong đêm, Tổng đài 1022 Bình Dương nhận cuộc gọi cầu cứu từ một người đàn ông về việc vợ đau bụng, sắp sinh. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng đến nơi thì không có vụ việc như tin báo.

Người đàn ông ở Bình Dương báo tin vợ ở nhà sắp sinh nhưng ghim vị trí ở bãi đất hoang
Lực lượng chức năng Bình Dương xử lý nhanh một trường hợp sinh ngay tại chốt kiểm dịch vào ngày 5/8

Ngày 8/8, bà Vi Thị Tâm Lai, Chủ tịch UBND phường Phú Tân (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết, đang phối hợp lực lượng chức năng liên quan để xử lý một người đàn ông có dấu hiệu quấy rối trên hệ thống đường dây nóng 1022.

Trước đó, rạng sáng 8/8, người đàn ông gọi tổng đài trình báo nội dung “vợ đau bụng, trở dạ sắp sinh gần khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, TP Thủ Dầu Một cần sự giúp đỡ”.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Hệ thống điều hành tổng đài đã chuyển đến đơn vị liên quan nhanh chóng xử lý tình huống khẩn cấp. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng có mặt thì xác định không có bất cứ sự việc nào diễn ra tại vị trí mà người đàn ông gọi báo.

Chủ tịch UBND phường Phú Tân cho biết thêm, khoảng 0h ngày 8/8, đơn vị nhận được tin từ hệ thống đường dây nóng 1022 với nội dung “Khẩn cấp! chị Nguyễn Thị Giang hiện đang đau bụng, có dấu hiệu sắp sinh. Địa chỉ gần Công ty TNHH UE (thuộc Sóng Thần 3, phường Phú Tân) kèm theo số điện thoại người liên hệ 0946657325”.

“Lực lượng chức năng phường Phú Tân đã chủ động liên hệ với số điện thoại trên thì có một người đàn ông tự xưng là chồng của chị Giang đã trao đổi thông tin và gửi vị trí định vị hiện tại. 

Lúc này, trạm y tế phường và Công an đã phối hợp với trạm y tế phường Hoà Phú và tổ cấp cứu Trung tâm y tế TP.Thủ Dầu Một huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng có mặt tại địa chỉ trên. 

Khi đến địa điểm ghim vị trí thì thấy chỉ là một khu đất trống vắng người trên đường N4, khu công nghiệp Sóng Thần 3. 

Khi lực lượng gọi điện lại thì người đàn ông nói không cần nữa và mất liên lạc ”, lãnh đạo phường Phú Tân nói.

Để kịp thời xử lý, hỗ trợ người dân trong tình huống khẩn cấp, Bình Dương đã ra mắt hệ thống điều hành Tổng đài 1022. Ngay khi tiếp nhận tin từ người dân, các đơn vị liên quan tiến hành giải quyết khẩn cấp với sự giám sát của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

"Thời gian qua, Tổng đài 1022 phát huy hiệu quả trong các tình huống cấp cứu, hỗ trợ lương thực thực phẩm cho người dân. Tuy nhiên, có trường hợp hoang báo tin giả khiến lực lượng chức năng gặp khó khăn. Đối với các trường hợp gây rối sẽ bị xử lý nghiêm", đại diện Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương nói

Theo Hương Chi (Tiền Phong)




https://tienphong.vn/nguoi-dan-ong-o-binh-duong-bao-tin-vo-o-nha-sap-sinh-nhung-ghim-vi-tri-o-bai-dat-hoang-post1363785.tpo?