Xã hội

Người đàn ông liệt 2 chân rơi từ tầng 11 bệnh viện xuống đất tử vong

Trích xuất camera, phía bệnh viện phát hiện người đàn ông liệt 2 chân đã tự kê ghế, rướn người qua lan can tầng 11 rồi gieo mình xuống đất tử vong.

Tối 8/5, một lãnh đạo Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương (đóng trên địa bàn TP. Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận, một bệnh nhân đang điều trị tại đây đã rơi từ lầu 11 xuống đất dẫn tới tử vong.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 14h40 phút ngày 7/5, một số người trong bệnh viện này phát hiện người đàn ông tên C. (trú phường Bắc Sơn, TP. Sầm Sơn) rơi từ dãy nhà 12 tầng khu điều trị nội trú xuống đất. Nạn nhân được xác định tử vong tại chỗ.

Sự việc lập tức được trình báo cơ quan công an đến điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Người đàn ông liệt 2 chân rơi từ tầng 11 bệnh viện xuống đất tử vong
Bệnh viện Điều dưỡng phục hồi chức năng Trung ương nơi xảy ra sự việc.

Phía bệnh viện sau đó đã trích xuất camera giám sát và ghi nhận, trước thời điểm tử vong, ông C. điều khiển xe lăn, cầm theo một chiếc ghế nhựa vào thang máy từ tầng 6 hướng lên tầng 11. Sau đó, ông C. đi ra hành lang kê ghế nhựa rồi rướn người trèo qua lan can và gieo mình xuống đất dẫn đến tử vong.

Về phía cơ quan công an, sau khi hoàn tất các thủ tục, công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Theo phía lãnh đạo bệnh viện, ông C. đang điều trị tại bệnh viện này với chẩn đoán liệt hai chi dưới do tổn thương tuỷ sống sau một vụ tai nạn.

Theo Quỳnh Lưu (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/nguoi-dan-ong-liet-2-chan-roi-tu-tang-11-benh-vien-xuong-dat-tu-vong-161210805220910260.htm