Xã hội

Người đàn ông chết nổi trên hồ cá sau 3 ngày mất tích

Sau 3 ngày mất tích, chiều 20/3, người dân phát hiện thi thể anh S. nổi lên trên hồ cá trong thôn.

Sau 3 ngày mất tích, chiều 20/3, người dân phát hiện thi thể anh S. nổi lên trên hồ cá trong thôn.

Nhiều người dân đến xem khám nghiệm tử thi

 
Nạn nhân là anh Nguyễn Đình S., sinh năm 1976, trú tại thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội.
 
Theo nhiều người dân sống cùng thôn, anh S. đã có vợ và 2 con. Anh S. bị mắc bệnh về thần kinh nhiều năm nay. Dù đã đi điều trị nhiều nơi nhưng bệnh tật của anh S. vẫn không thuyên giảm.
 
Nhiều lần anh S. định tử tử nhưng được người nhà phát hiện kịp thời. Cũng do ảnh hưởng của bệnh, nhiều lần anh S. đã đuổi vợ ra khỏi nhà. Do đó, vợ anh phải đi làm ăn xa, thi thoảng mới về thăm chồng con.
 
Cách đây vài ngày, anh S. uống thuốc sâu tự tử nhưng được người nhà phát hiện và đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời. Ngày 17/3, anh S. bỏ nhà ra đi. Người nhà đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy.
 
Khoảng 16h ngày 20/3, một số người dân phát hiện thi thể nạn nhân S. nổi trên hồ nuôi cá trong thôn.
 
Đến 17h30p cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được trục vớt lên bờ. Người nhà nạn nhân liền có mặt ngay sau đó, đợi các cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục cần thiết trước khi đưa thi thể nạn nhân về nhà an táng.
 
Theo Tuấn Nguyễn (Tiền Phong)