Xã hội

Người đàn ông bị vợ và con trai 16 tuổi trói chân tay, đánh đập liên tục

Trong lúc cãi vã, do con trai học lớp 11 thường ngủ chung với mẹ, ông T. đã dùng những lời lẽ cay độc chửi 2 mẹ con đã không “giữ phận”.

Theo đó, đoạn video clip ghi lại cảnh một người đàn ông trung tuổi bị trói tay chân nằm lăn lộn dưới đất. Điều đáng nói, bên cạnh người đàn ông này có một nam thanh niên và một người phụ nữ được cho là con trai và vợ của người bị trói liên tục chửi bới.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút sự chú ý của dư luận. Đa số mọi người đều tỏ ra bất bình trước hành động của 2 người được cho là vợ và con của người đàn ông nói trên.

Người đàn ông bị vợ và con trai 16 tuổi trói chân tay, đánh đập liên tục
Do quá bực tức trước những lời chửi cay độc của chồng, bà H. đã dùng dép đánh vào mặt ông

Trao đổi với chúng tôi vào tối 26/8, vị lãnh đạo UBND xã Nam Phương Tiến, đã xác nhận vụ việc trên và cho biết, hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc làm rõ.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, sự việc xảy ra vào tối 25/8, tại nhà ông L.Đ.T. (SN 1973, ở thôn Đồi N, xã Nam Phương Tiến). Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan chức năng đến nhà ông T. để làm rõ.

Theo biên bản lời khai ban đầu của ông T. trước cơ quan công an, ông có vợ là bà C.T.H. (SN 1971) và 2 người con trai. Ông cũng cho rằng bản thân không mắc bệnh lý gì về thần kinh.

Vào tối 25/8, ông đã chửi vợ con bằng những lời nói thậm tệ. Lúc này vợ con ông T. có nói: "Ông ra ngoài hiên mà ngồi, mà chửi". Do trước đó, người con trai út (đang học lớp 11) thường ngủ chung với mẹ nên ông T. đã dùng những lời lẽ cay độc chửi 2 mẹ con với nội dung đã không "giữ phận".

Vì quá bực tức trước những lời chửi bới thậm tệ, bà H. đã cùng người con trai út (học lớp 11) trói ông T. rồi dùng dép, tay đánh vào vùng đầu, vùng mặt ông.

"Nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do ông T. hay uống rượu, vợ ông này không cho ngủ cùng. Trong khi đó, con trai ông T. học lớp 11 lại hay ngủ cùng mẹ, khiến ông T. bực tức chửi bới vợ con nên mới dẫn đến sự việc lan truyền như trong clip", vị lãnh đạo UBND xã Nam Phương Tiến cho biết.

Sau khi xảy ra vụ việc, ông T. bị thương nhẹ ở miệng, mặt và không phải nằm viện. Ông T. cũng không có đơn thư đề nghị cơ quan công an giải quyết sự việc.

HP (Nguoiduatin.vn)