Xã hội

Người đàn ông bị diện giật cháy đen khi sửa chữa đường dây 22 kV

Trong lúc sửa chữa đường dây 22 kV, anh Thiệu bị điện giật cháy đen. Thi thể nạn nhân treo lơ lửng trên cột.

Sáng ngày 26/12, người dân địa phương bất ngờ nhìn thấy nhiều tia lửa kèm tiếng nổ lớn phát ra từ trụ điện 22 kV nằm giữa cánh đồng xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Khi lại gần, những người có mặt tại hiện trường đều tỏ ra hết sức bàng hoàng khi phát hiện một thi thể người đàn ông chết cháy đen, nghi là do điện giật, nằm lơ lửng trên trụ điện cách mặt đất hơn 10m.

Người đàn ông bị diện giật cháy đen khi sửa chữa đường dây 22 kV
Hiện trường vụ việc

Ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An xác nhận, trong lúc sửa chữa đường dây 22 kV, anh Đỗ Quang Thiệu (39 tuổi) đã bị điện giật dẫn đến tử vong.

Lực lượng cứu hộ sau đó đã phải dùng xe thang để đưa được thi thể nạn nhân xuống đất.

Khám nghiệm hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng nhận định anh Thiệu bị điện giật tử vong do lỗi chủ quan. Nhiều khả năng anh này nghĩ đồng nghiệp đã đóng ngắt điện lên leo lên sửa chữa đường dây.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)