Xã hội

Người dân chú ý, TP HCM chuẩn bị đón triều cường 1,76m trong 3 ngày tới

Dự báo trong 3 ngày tới, TP.HCM sẽ đối mặt với đợt triều cường cao nhất kể từ đầu năm. Nhiều tuyến đường như Thảo Điền, Quốc Hương, Lê Văn Lương... sẽ ngập úng.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, từ ngày 15-17/11, nhiều nơi tại TP.HCM và một số tỉnh Nam Bộ sẽ đối mặt với tình trạng ngập khi đỉnh triều vượt mức báo động 3, với mực nước khoảng 1,74-1,76m.

Ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết đây là đợt triều cường cao nhất kể từ đầu năm đến nay. Đây là một điều không mấy xa lạ khi trong những ngày cuối năm, thường TP HCM sẽ đón đợt triều cường cao nhất trong năm khi mùa mưa vừa qua hết.

Người dân chú ý, TP HCM chuẩn bị đón triều cường 1,76m trong 3 ngày tới

"Những ngày gần đây, TP.HCM ít mưa cho thấy giai đoạn này đã hết mùa mưa", ông Quyết nhận định.

Mực nước đỉnh triều tại trạm vùng hạ lưu các sông ở khu vực Nam bộ lên chậm trong 2-3 ngày tới. Dự báo, triều cường đạt đỉnh từ ngày 15/11 đến 19/11. Ngày 20/11, đỉnh triều sẽ xuống dần, mực nước cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt 4,35m vào chiều tối ngày 16/11 và rạng sáng ngày 17/11.

Do ảnh hưởng của triều cường nên nhiều tỉnh miền Tây sẽ có hiện tượng ngập úng như Tiền Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau... Theo ông Quyết, thời gian ngập úng có thể kéo dài và thường xảy ra trong khoảng từ 1h - 4h sáng và 15h - 19h 

Riêng tại khu vực TP HCM, các tuyến đường thường xuyên xảy ra ngập lụt khi triều cường như Thảo Điền, Quốc Hương (Quận 2), Trần Xuân Soạn (Quận 7), Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương (Nhà Bè)... có thể sẽ xảy ra ngập cục bộ.

Người dân chú ý, TP HCM chuẩn bị đón triều cường 1,76m trong 3 ngày tới - 1

Riêng khu vực Tây Nam Bộ, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông ít biến động và ở mức cao. Tính đến 7h sáng nay thì mực nước cao nhất ghi nhận được là 2,45m (Bạc Liêu) và 1,65m (Tiền Giang).

Ước tính, đỉnh triều sẽ đạt mức cao nhất tại trạm Mỹ Thuận (sông Tiền) là 2,02-2,07 m. Tại trạm Cần Thơ (sông Hậu), đỉnh triều đạt mức 2,12 - 2,17 m. Còn tại các trạm vùng cửa sông, ven biển đều có đỉnh triều trên báo động 3 khoảng 0,15-0,3 m.

Ở vùng hạ lưu các sông, mức độ thiên tai do triều cường đo được ở mức cấp độ 3. Đài Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết dễ xảy ra hiện tượng ngập úng ở các vùng trũng, thấp, cửa sông, các đô thị ven biển...

Về thời tiết, khu vực Nam Bộ chịu ảnh hưởng bởi gió mùa đông bắc có cường độ trung bình yếu. Hiện tại, khu vực này có thời tiết tốt, ngày không quá nắng, có lúc gián đoạn nhưng thường xảy ra mưa rào và dông vài nơi lúc chiều tối.

Lộc (Nguoiduatin.vn)