Xã hội

Người cha 2 con bị rắn hổ chúa 4.5kg cắn nguy kịch đã được mổ cắt lọc hoại tử 3 lần, sức khỏe có tín hiệu khả quan

Chiều 28/8, đại diện Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) tiếp tục có những thông tin mới nhất về quá trình điều trị của người đàn ông Tây Ninh bị rắn hổ chúa cắn nguy kịch khiến dư luận đặc biệt quan tâm thời gian vừa qua.

Bác sĩ Nguyễn Lý Minh Duy, khoa Hồi sức cấp cứu (ICU), BV Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, đến hiện tại tình hình sức khỏe của anh P.V.T. (38 tuổi, quê Tây Ninh) có tín hiệu khả quan.

Bệnh nhân đã tự thở được, chức năng thận có tín hiệu tốt, vùng hoại tử đã cắt lọc lần 3.

Người cha 2 con bị rắn hổ chúa 4.5kg cắn nguy kịch đã được mổ cắt lọc hoại tử 3 lần, sức khỏe có tín hiệu khả quan
Bệnh nhân P.V.T.

Tùy thuộc vào tình hình của vùng hoại tử, bác sĩ sẽ tiến hành cắt lọc nhiều lần nữa để tiến hành ghép da khi tình trạng ổn định. Dự kiến, bệnh nhân còn nằm hồi sức thêm một khoảng thời gian để đánh giá, theo dõi.

Trước đó ít ngày khi mới chuyển từ khoa Bệnh Nhiệt đới sang, bệnh nhân phải lọc máu chậm liên tục vì suy thận cấp, suy đa cơ quan, viêm cơ tim, tiên lượng rất nặng.

Người cha 2 con bị rắn hổ chúa 4.5kg cắn nguy kịch đã được mổ cắt lọc hoại tử 3 lần, sức khỏe có tín hiệu khả quan - 1
Anh T. đã được cắt lọc hoại tử 3 lần.

Như đã thông tin, sáng 19/8 anh T. bị rắn hổ chúa cắn rất nặng phải vào BV đa khoa tỉnh Tây Ninh cấp cứu.

Tay bệnh nhân khi đến viện vẫn nắm chặt đầu rắn còn sống. Con rắn hổ chúa nặng đến 4.5kg và rất dài.

Khai thác bệnh sử, anh T. cho biết khi đang đi bắt rắn thì bị rắn cắn vào đùi phải. Anh nhanh tay chụp lấy đầu con rắn kéo ra. Nạn nhân sau đó tự garo đùi phải phía trên chỗ rắn cắn rồi được người dân đưa vào viện cấp cứu.

Thời điểm nhập viện anh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tự thở, chân phải sưng tím, có 2 dấu răng rắn cắn cách nhau 3.5cm đang chảy máu.

Người cha 2 con bị rắn hổ chúa 4.5kg cắn nguy kịch đã được mổ cắt lọc hoại tử 3 lần, sức khỏe có tín hiệu khả quan - 2
Bệnh nhân còn phải nằm hồi sức một thời gian.

Ngay sau đó, nhân viên y tế và người dân đã tìm cách tách con rắn ra khỏi người đàn ông rồi đập rắn chết hẳn.

Các bác sĩ đã tháo garo tự băng, băng ép đùi phải, dùng thuốc điều trị cho anh T.. Tuy nhiên vì nọc độc rắn hổ diễn tiến nhanh khiến bệnh nhân suy hô hấp nặng.

Bệnh nhân được hỗ trợ đặt nội khí quản, thở máy rồi chuyển ngay đến BV Chợ Rẫy vào trưa cùng ngày.

Khi đến nơi, bệnh nhân đã liệt tứ chi, đồng tử giãn, mất phản xạ, tình trạng nguy kịch.

Theo Hoàng Lê (Pháp luật & Bạn đọc)




http://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/tin-moi/nguoi-cha-2-con-bi-ran-ho-chua-45kg-can-nguy-kich-da-duoc-mo-cat-loc-hoai-tu-3-lan-suc-khoe-co-tin-hieu-kha-quan-223614